Huyện Đông Anh: Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 11/11, tại thôn Phúc Hậu 2, xã Dực Tú, huyện Đông Anh (Hà Nội), Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã đến dự ''Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân'', nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022).

Bí thư Chi bộ - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Phúc Hậu 2 Nguyễn Văn Minh cho biết, trong năm qua, Nhân dân thôn Phúc Hậu 2 đã cố gắng, nỗ lực thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng xã Dục Tú thành phường và huyện Đông Anh thành quận.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đông Anh tặng hoa chúc mừng kết quả chính quyền và Nhân dân thôn Phúc Hậu 2, xã Dục Tú đã đạt được.
Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đông Anh tặng hoa chúc mừng kết quả chính quyền và Nhân dân thôn Phúc Hậu 2, xã Dục Tú đã đạt được.

Trong đó, phát triển kinh tế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác chỉ đạo và vận động nhân dân tham gia phát triển sản xuất, như: Chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng với diện tích 43,3ha trồng lúa tẻ sang trồng nếp cái hoa vàng, cho thu nhập từ 95 triệu đồng trở lên/ha. Bên cạnh đó, phát triển các ngành nghề như cơ khí, kinh doanh ô tô, dịch vụ hàng hoá...

Trong năm 2022, toàn thôn có 265/362 hộ giàu và khá, đạt tỷ lệ 73% (tăng 62 hộ (17%) so với năm 2021), không có hộ nghèo. Thôn chỉ còn 5 hộ cận nghèo theo chuẩn TP giai đoạn 2022 - 2025, giảm 3 hộ so với năm 2021. 100% hộ dân dùng điện chiếu sáng và nước sạch, nhà ở được xây mới, kiên cố đạt 80%, 30 hộ xây mới trong năm 2022,

Công tác vận động đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái... tiếp tục được tăng cường, nâng cao.

Thôn có đội văn nghệ gồm 125 người ở các lứa tuổi. Trong năm đã tổ chức được 3 buổi giao lưu văn nghệ quần chúng, 4 buổi giao hữu TDTT thu hút hàng trăm người tham gia. Số người tập luyện TDTT thường xuyên là 521/1.465 người, chiếm tỷ lệ 35,6% tăng 2% so với năm 2021, số hộ gia đình tập luyện thường xuyên là 139/362 hộ, chiếm tỷ lệ 38% tăng 3% so với năm 2021.

Thực hiện tang văn minh tiến bộ tiếp tục được duy trì; các hủ tục lạc hậu được xóa bỏ, tỷ lệ số ca đi hỏa táng đạt 100%; 100% trẻ đến tuổi đều được đến trường. Công tác khuyến học khuyến tài được quan tâm phát triển. Năm học 2021 - 2022, 12 em đỗ các trường đại học có số điểm 24 điểm trở lên. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình thực hiện nghiêm túc, toàn thôn không có người sinh con thứ 3. 

Cùng với đó, đã vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa gần 10,3 tỷ đồng đạt 100% chỉ tiêu; Ủng hộ quỹ vì người nghèo 7,4 tỷ đồng đạt 105% chỉ tiêu; Ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam gần 6,9 tỷ đồng đạt 117% chỉ tiêu; Ủng hộ qũy khuyến học 4,3 tỷ đồng.

Đối với công tác đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng xanh, sạch, đẹp, sáng thứ 7 hàng tuần, nhân dân đểu tổ chức tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh... từ đó luôn duy trì đường thôn hè thoáng, đảm bảo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Năm 2022, thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn, xử lý rác hữu cơ tại gia đình được nhân dân trong thôn tích cực tham gia hưởng ứng. 183/362 hộ tham gia phân loại, xử lý rác thải tại nguồn. Lượng rác thải ra môi trường giảm 25% so với trước đây, không để xảy ra việc sử dụng hóa chất độc hại. 

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo tặng quà cho chính quyền và Nhân dân thôn Phúc Hậu 2, xã Dục Tú.
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo tặng quà cho chính quyền và Nhân dân thôn Phúc Hậu 2, xã Dục Tú.

Đối với công tác đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội: Tổ hòa giải của thôn hoạt động hiệu quả, trong năm đã hòa giải thành công 2/2 vụ, đạt 100%. Không có sự việc phức tạp xảy ra, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. 100% nam thanh niên tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17, năm 2022 thôn có 2 nam thanh niên lên đường nhập ngũ.

Đối với công tác đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh: Năm 2022 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 100% đảng viên sinh hoạt 2 chiều có mối liên hệ chặt chẽ với Ban chi ủy và cộng đồng dân cư góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên công chức. Công tác xây dựng chính quyền thường xuyên được đề cao và thực hiện tốt.

Phát biểu tại Ngày hội, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo biểu dương và đánh giá cao những kết quả của chính quyền và người dân thôn Hậu 2, xã Dục Tú nói riêng, nhân dân huyện Đông Anh đã đạt được trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và công tác đại đoàn kết toàn dân trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị chính quyền và nhân dân thôn Phúc Hậu 2 nói riêng và xã Dục Tú nói chungn tiếp tục dân phát huy những thế mạnh và kết quả đạt được.

“Cần tập trung xây dựng khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận từ chính quyền và người dân trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội… để sớm đưa xã Dục Tú thành phường khi huyện Đông Anh thành quận” – Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần