Huyện Đông Anh: Tỷ lệ hoả táng đạt gần 90%

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 28/11, huyện Đông Anh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Đề án tang văn minh, tiến bộ trên địa bàn huyện giai đoạn 2008 – 2018.

Triển khai Đề án, huyện Đông Anh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, vận động Nhân dân thực hiện hoả táng. Năm 2008 – 2009, UBND huyện hỗ trợ 3 triệu đồng/ca. Đến tháng 7/2010, UBND TP Hà Nội đã có quyết định hỗ trợ mỗi ca hoả táng 4 triệu đồng, UBND Huyện đã trình HĐND huyện hỗ trợ mỗi ca hoả táng bằng nguồn ngân sách huyện là 2 triệu đồng/ca và duy trì đến hiện nay.
Bên cạnh đó các xã đều có Nghị quyết của HĐND hỗ trợ thêm kinh phí đối với các trường hợp thực hiện hoả táng. Trong giai đoạn đầu có các đơn vị hỗ trợ mức 3 triệu đồng/ca như: Hải Bối, Kim Chung, Tàm Xá, Đại Mạch, mức 2 triệu đồng/ca như: Dục Tú, Kim Nỗ, Vân Nội, mức 1,5 triệu đồng/ca có xã Vân Hà, còn lại 11 xã hỗ trợ mức 1 triệu đồng/ca.
 Nhiều tập thể, cá nhân được huyện Đông Anh khen thưởng vì thực hiện tốt Đề án tang văn minh tiến bộ từ năm 2008 - 2018 
Ngoài kinh phí hỗ trợ của TP, huyện, xã, có nhiều thôn đã vận dụng các nguồn xã hội hoá để thực hiện hỗ trợ thêm kinh phí cho các trường hợp người qua đời thực hiện hoả táng với mức kinh phí từ 500.000 đến 1.000.000 đồng như: Thôn Chùa, Dõng, Nhồi dưới xã Cổ Loa; thôn Lương Nỗ, Tiên Kha, Cổ Dương xã Tiên Dương; thôn Thiết Bình xã Vân Hà; thôn Khê Nữ, Đồng xã Nguyên Khê.
Kết quả, trước khi có Đề án về thực hiện việc tang văn minh tiến bộ, tỷ lệ hoả táng đối với người qua đời của huyện đạt tỷ lệ thấp khoảng dưới 10%. Khi Đề án của huyện được triển khai, đến năm 2018, toàn huyện có 1.333/1.561 người qua đời thực hiện hoả táng (đạt tỷ lệ 85,4%), so với năm 2008, tỷ lệ hoả tứng tăng 62,4%. Riêng 9 tháng đầu năm 2019, toàn huyện có 1.149/1.287 người qua đời thực hiện hoả táng đạt tỷ lệ 89,3%.
Bên cạnh đó phải kể đến nhiều thôn làng trên địa bàn huyện liên tục duy trì tỷ lệ hoả táng đạt từ 90% đến 100% trong suốt 10 năm. Cụ thể, có một số đơn vị 10 năm liền duy trì tỷ lệ hoả táng đạt tỷ lệ 100% như: Thôn Hà Lỗ, thôn Lỗ Khê, thôn Hà Hương (xã Liên Hà); Khu Cầu Lớn (xã Nam Hồng), tổ dân phố số 62 (thị trấn Đông Anh). Ngoài ra, 12 đơn vị duy trì tỷ lệ hoả táng đạt từ 90 đến 95,5% như: thôn Ấp Tó, thôn Chợ (xã Uy Nỗ); thôn Thù Lỗ, thôn Hà Phong (xã Liên Hà); thôn Vệ (xã Nam Hồng); thôn Cầu Thăng Long (xã Kim Nỗ); Khu tập thể địa chất (xã Mai Lâm); Tổ dân phố số 38, 39, 47, 48 (thị trấn Đông Anh)....