Huyện Gia Lâm trao giải chung kết giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 11/9, tại KĐT Đặng Xá, huyện Gia Lâm đã diễn ra chung kết giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022 huyện Gia Lâm.

Lãnh đạo Tổng cục TDTT, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội và lãnh đạo huyện Gia Lâm trao Cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải
Lãnh đạo Tổng cục TDTT, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội và lãnh đạo huyện Gia Lâm trao Cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng – Trưởng Ban tổ chức giải khẳng định: Trong suốt 47 lần tổ chức, giải đã từng bước phát triển cả về quy mô và chất lượng. Xuất phát từ giải chạy Báo Hànộimới, nhiều lớp vận động viên (VĐV) năng khiếu, nhiều tài năng trẻ của huyện Gia Lâm được phát hiện, bổ sung cho các cấp độ đội tuyển, đến nay các em đã trưởng thành và lập nhiều kỷ lục quốc gia, đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi quốc tế, khu vực và châu lục, góp phần ghi danh thể thao Việt Nam trên trường quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng - Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu tại buổi lễ
Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng - Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu tại buổi lễ

Từ đầu năm 2022, huyện Gia Lâm đã xây dựng kế hoạch tổ chức giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022. Ngày 27/3/2022, Huyện khai mạc giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình và đến nay, toàn huyện có gần 80 đơn vị tổ chức giải chạy cơ sở và kiểm tra chạy phổ thông, thu hút trên 15.000 VĐV tham gia.

Các VĐV tham gia tranh tài
Các VĐV tham gia tranh tài

Chung kết giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm nay, huyện Gia Lâm có 550 VĐV xuất sắc của 74 đơn vị cơ sở về tham gia thi đấu ở 6 cự ly chạy: Nam- nữ khối THCS 1.700m; nam- nữ khối THPT 1.700m; nam- nữ khối CNVC- LLVT 5.000m. Đây cũng là sự kiện đánh dấu bước trưởng thành, phát triển mạnh mẽ của phong trào thể dục thể thao huyện Gia Lâm, góp phần động viên quần chúng Nhân dân tăng cường tập luyện, nâng cao sức khỏe.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV đoạt giải
Ban tổ chức trao giải cho các VĐV đoạt giải
Trao giải cho các VĐV đoạt giải
Trao giải cho các VĐV đoạt giải

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 6 giải Nhất, 6 giải Nhì, 6 giải Ba, 12 giải Khuyến khích cho các VĐV và trao các giải Nhất, Nhì, Ba đồng đội cho các đội đạt thành tích cao. Đoàn VĐV thị trấn Trâu Quỳ xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn; Đoàn VĐV Công ty TNHH Điện Stanley giành giải Nhì toàn đoàn và Đoàn VĐV xã Đặng Xá giành giải Ba toàn đoàn.