Huyện Gia Lâm: Trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 17/5, trong khuôn khổ đợt trao tặng Huy hiệu Đảng dịp 19/5, Bí thư Huyện uỷ Gia Lâm Lê Anh Quân đã đến trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi cho đảng viên lão thành Lê Văn Sử, thuộc Đảng bộ xã Dương Xá, huyện Gia Lâm.

Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Lê Anh Quân phát biểu tại buổi lễ
Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Lê Anh Quân phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Lê Văn Sử sinh năm 1927, quê ở thôn Thuận Quang, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm vào Đảng ngày 20/2/1949, chính thức ngày 20/6/1949, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Thuận Quang, đảng bộ xã Dương Xá. Tham gia cách mạng khi tuổi đời còn trẻ, đồng chí Lê Văn Sử đã kinh qua nhiều vị trí công tác, đã từng là Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Công an huyện Gia Lâm giai đoạn 1975 – 1988.

Trên bất kỳ cương vị nào, đồng chí đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; giữ vững phẩm chất cao đẹp của người cộng sản kiên trung. Đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương quân công hạng Ba vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc và nhiều Huân, huy chương khác...

Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Lê Anh Quân trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành Lê Văn Sử
Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Lê Anh Quân trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành Lê Văn Sử

Trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Lê Văn Sử, Bí thư Huyện uỷ Gia Lâm Lê Anh Quân trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, cống hiến của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Bí thư Huyện uỷ Gia Lâm nhấn mạnh, trên mọi cương vị công tác, đồng chí Lê Văn Sử luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất cao đẹp của người cộng sản kiên trung. Khi nghỉ hưu về sinh sống tại địa phương, đồng chí luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu, là tấm gương sáng để con, cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Đây không chỉ là vinh dự, tự hào đối với cá nhân và gia đình các đảng viên mà còn là vinh dự của Đảng bộ xã Dương Xá nói riêng, Đảng bộ huyện Gia Lâm nói chung. Đồng thời mong đồng chí luôn sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng để cán độ, đảng viên, thế hệ trẻ học tập, rèn luyện và noi theo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần