Huyện Gia Lâm: Trao tặng Huy hiệu Đảng cho 199 đảng viên

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chiều 25/1, Huyện ủy Gia Lâm tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930-3/02/2024). Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết.

Các đại biểu dự lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 tại Huyện ủy Gia Lâm.
Các đại biểu dự lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 tại Huyện ủy Gia Lâm.

Đợt trao Huy hiệu Đảng lần nay, huyện Gia Lâm có 199 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ huyện được BTV Thành ủy Hà Nội có quyết định trao tặng, trong có 1 đảng viên là Nguyễn Ngọc Can, đang sinh hoạt tại Đảng bộ thị trấn Trâu Quỳ được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên được trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 13 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 53 đảng viên được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 21 đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 18 đảng viên được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 62 đảng viên được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 22 đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết và Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Can.
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết và Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Can.

Phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng thời khẳng định: “Những tấm Huy hiệu mà các bác, các đồng chí được nhận ngày hôm nay là sự ghi nhận của Đảng về quá trình phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của người Cộng sản; là sự tri ân trân trọng, sự biểu dương đối với những đóng góp, cống hiến của các bác, các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc”.

Bí thư Huyện ủy Gia Lâm mong rằng, trong thời gian tới, các đảng viên đã được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên; nêu tấm gương sáng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; cùng với Chi bộ và Đảng bộ xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân; góp phần tích cực trong xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là nhiệm vụ thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận.

Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà phát biểu tại buổi lễ.
Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà phát biểu tại buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo huyện, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm đã thông tin nhanh đến các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng về một số kết quả huyện Gia Lâm đạt được trong năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong năm 2024.

Theo đó, năm 2023, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, huyện Gia Lâm đã hoàn thành 16/17 chỉ tiêu kế hoạch TP giao và 20/21 chỉ tiêu HĐND huyện giao. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý tăng 10,02% so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác thu ngân sách; kết thúc năm, thu NSNN trên địa bàn đạt trên 6.240 tỷ đồng, bằng 106,1% dự toán. Thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 ước đạt 1.543,9 tỷ đồng, bằng 95,9% kế hoạch; hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 92 dự án.   

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành.

Trong năm, huyện đã được HĐND TP có Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận với tỷ lệ Nhân dân đồng thuận trên 99%. Bên cạnh đó, huyện đã báo cáo, trình TP công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu; hiện đang hoàn thiện hồ sơ để công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành.
Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành.

Theo Bí thư Huyện ủy Gia Lâm, năm 2024 là năm “nước rút”, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, huyện cần tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo huyện Gia Lâm trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
Lãnh đạo huyện Gia Lâm trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tiếp tục thưc hiện tốt, có hiệu quả mọi mặt công tác. Phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện Gia Lâm trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.  
Lãnh đạo huyện Gia Lâm trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.  

Đặc biệt thời điểm này đã cận kề Tết Nguyên đán, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quan tâm chăm lo các hoạt động chào mừng năm mới, chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Quán triệt, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 06/12/2023 của Thành ủy Hà Nội về việc “Tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024”; tổ chức cho Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; không để ai không có Tết.