Huyện Gia Lâm: Xã Yên Viên đồng sức, đồng lòng đẩy lùi Covid-19

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một tuần sau khi phát hiện ca mắc Covid-19 trên địa bàn, đến nay xã Yên Viên đã khoanh vùng cách ly, xử lý ổ dịch hiệu quả. Sự vào cuộc chính xác, kịp thời của chính quyền và sự đồng sức, đồng lòng của người dân địa phương đã đem lại cho Yên Viên một sức mạnh tổng hợp chống lại đại dịch toàn cầu, đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

 Lãnh đạo xã Yên Viên cùng lực lượng làm nhiệm vụ tiếp nhận sự ủng hộ của người dân tại chốt bảo vệ. 
Những việc làm vì cộng đồng
Tuổi 64, ông Nguyễn Quốc Tuấn - một công nhân về hưu ở tổ dân phố Cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên bình thường ở nhà nghỉ ngơi và làm vài việc lặt vặt trong gia đình. Thế nhưng, từ ngày 24/5 đến nay, khi tổ dân phố của ông phát hiện có 1 ca mắc Covid-19 và được khoanh vùng cách ly, ông tự nguyện tham gia tổ Covid cộng đồng, hàng ngày ứng trực tại chốt bảo vệ cùng các lực lượng khác như công an, quân sự, y tế, đoàn thanh niên, hội phụ nữ...
Trò chuyện với chúng tôi, ông Tuấn cho biết, mỗi ngày từ 7 giờ 30, ông đã có mặt ở chốt trực cùng các lực lượng đến 16 giờ 30 chiều. Lúc này, ông về nghỉ ngơi một chút, sau đó lại ra chốt trực đến 21 giờ đêm mới nghỉ.
Công việc ở chốt bảo vệ của ông Tuấn và toàn bộ ca trực là không cho người bên ngoài vào vùng cách ly; không cho người từ vùng cách ly ra ngoài. Bên cạnh đó, chốt trực có nhiệm vụ tiếp nhận sự ủng hộ lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu của các cá nhân, đơn vị mang đến ủng hộ cho người trong vùng cách ly; vận chuyển tiếp tế cho người cách ly và hỗ trợ mua sắm các mặt hàng mà người cách ly có nhu cầu cần hỗ trợ...
 Phát nhu yếu phẩm đến các hộ gia đình trong khu vực cách ly
Trong cái nắng hừng hực của một ngày nắng nóng cực điểm, mồ hôi chảy ròng ròng trên má, chị Hà Thị Huệ - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ tổ dân phố Cơ khí Yên Viên nhanh tay xếp những thùng nước suối, nước khoáng vào một căn nhà gần chốt trực mà các cá nhân, đơn vị mang đến ủng hộ.
Hàng ngày, chị Huệ tham gia tiếp nhận đồ ủng hộ và cùng nấu nướng phục vụ chốt bảo vệ. Khi được hỏi về sự vất vả của mình, chị cười tươi bảo đây là việc làm cần thiết và có ý nghĩa vì cộng đồng, góp phần cùng mọi người đẩy lùi dịch bệnh, đem lại sự bình yên cho Nhân dân.
Sự vào cuộc quyết liệt
Ông Nguyễn Văn Kỷ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Viên cho biết, sáng 24/5, ngay sau khi có thông tin về 1 trường hợp mắc Covid-19 là P.T.T (sinh năm 1987), địa chỉ tại Khu tập thể Cơ khí Yên Viên, UBND xã Yên Viên đã nhanh chóng vào cuộc, báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Gia Lâm, Trung tâm Y tế và Phòng Y tế huyện...
Trong buổi trưa ngày 24/5, UBND xã đã phối hợp với cơ quan công an, y tế, quân sự và lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng 53 hộ dân với 187 nhân khẩu; thực hiện khử khuẩn tại nơi ở của các F và toàn bộ tổ dân phố Cơ khí Yên Viên, tạm dừng hoạt động chợ dân sinh thuộc tổ dân phố, đồng thời thông báo truy vết các trường hợp liên quan.
 Tiếp nhận sự ủng hộ của người dân tại các chốt bảo vệ
Qua rà soát, bệnh nhân có tổng cộng 3 F1 và 2 F2. Các F1 được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung ngay trong ngày, các F2 có quyết định yêu cầu tự cách ly tại nhà. Sau 1 tuần cách ly tại bệnh viện, đến nay 1 F1 là con gái của F0 đã mắc Covid-19, nâng số bệnh nhân trên địa bàn xã Yên Viên lên 2 F0, tuy nhiên do khoanh vùng, xử lý kịp thời nên tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã ổn định, không phát sinh các trường hợp liên quan.
Đến nay, số hộ bị khoanh vùng cách ly được rút gọn lại còn 40 hộ với 147 nhân khẩu. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, UBND xã Yên Viên đã thành lập 5 chốt kiểm dịch với tổng số 30 cán bộ, chiến sỹ công an, y tế, quân sự và các lực lượng liên quan. Với việc phải ứng trực 24/24 giồ trong ngày chia làm 4 ca trực, mỗi chốt ít nhất 2 người/ca trực, việc tham gia các chốt bảo vệ trong thời tiết nắng nóng, mưa dông thực sự là việc làm vất vả.
 Tặng nhu yếu phẩm cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Viên Nguyễn Văn Kỷ cho biết, ngay sau khi thông báo về tình hình dịch bệnh, xã đã nhận được sự ủng hộ rất nhiều của người dân trên địa bàn. Tính đến ngày 1/6, UBND xã đã nhận được 906kg gạo, 60 thùng mỳ tôm, 1.000 khẩu trang, 90 thùng nước uống, 30 thùng sữa, 400 quả trứng, 100kg rau củ quả, 160 lít dầu ăn và một số tiền mặt…
Toàn bộ các nhu yếu phẩm và tiền mặt đã được UBND xã phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể trao cho các hộ dân trong khu vực cách ly, khu vực lân cận và lực lượng làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các chốt bảo vệ cũng nhận được bánh kẹo, đồ ăn, nước uống… của những người mang đến ủng hộ trực tiếp.  
Sự vào cuộc của UBND xã Yên Viên và sự hỗ trợ, giúp sức kịp thời của người dân địa phương đã góp phần làm vơi bớt lo toan, gánh nặng cho những người trong vùng dịch; động viên tinh thần cho lực lượng chức năng và lực lượng tham gia; thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó Nhân dân. Cũng vì thế, cuộc chiến chống Covid-19 ở Yên Viên đã bước đầu đem lại hiệu quả tích cực.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần