Huyện Hoài Đức đoạt giải Nhất toàn đoàn giải vật TP Hà Nội năm 2023

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Kết thúc Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống mừng Xuân Quý Mão TP Hà Nội năm 2023, huyện Hoài Đức giành giải Nhất toàn đoàn với 20 huy chương gồm 8 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 8 Huy chương Đồng.

Chiều 9/2, sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống mừng Xuân Quý Mão TP Hà Nội năm 2023 đã chính thức bế mạc tại sới vật xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Giải Sở VH&TT Hà Nội phối hợp với UBND huyện Đan Phượng tổ chức.

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đội thi huyện Hoài Đức, Thạch Thất, Đan Phượng.
Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đội thi huyện Hoài Đức, Thạch Thất, Đan Phượng.

Kết quả, huyện Hoài Đức giành giải Nhất toàn đoàn với 20 huy chương gồm 8 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 8 Huy chương Đồng. Thứ hai là huyện Thạch Thất với 3 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc và 6 Huy chương Đồng. Xếp thứ ba là huyện Đan Phượng với 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng.

Đoàn huyện Phúc Thọ xếp thứ tư với 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng. Huyện Quốc Oai xếp thứ năm với 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng.

Huyện Đông Anh giành được 3 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng. Đoàn huyện Phú Xuyên giành 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Huyện Sóc Sơn giành được 1 Huy chương Đồng.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng Bùi Thị Quyên trao huy chương cho các vận động viên nội dung vật dân tộc nam phong trào.
Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng Bùi Thị Quyên trao huy chương cho các vận động viên nội dung vật dân tộc nam phong trào.

Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống mừng Xuân Quý Mão TP Hà Nội năm 2023 là hoạt động chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/02/1930 - 3/2/2023), mừng Xuân Quý Mão 2023. Giải có 109 vận động viên tham gia thi đấu thuộc 9 quận, huyện gồm: Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức, Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Phú Xuyên.

Các vận động viên tham gia thi đấu ở 28 nội dung cả nam và nữ. Trong đó nội dung vật dân tộc nam phong trào có 8 hạng cân: 52kg, 57kg, 63kg, 66kg, 70kg, 76kg, 80kg và trên 80kg. Nội dung vật dân tộc nâng cao có 8 hạng cân: 54kg, 57kg, 62kg, 68kg, 72kg, 76kg, 80kg và trên 80kg.

Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao (Sở VH&TT Hà Nội) Đinh Văn Luyến trao huy chương cho các vận động viên nội dung vật dân tộc nâng cao.
Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao (Sở VH&TT Hà Nội) Đinh Văn Luyến trao huy chương cho các vận động viên nội dung vật dân tộc nâng cao.

Nội dung vật tự do nữ phong trào có 6 hạng cân: 52kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, và trên 70kg. Nội dung vật tự do nữ nâng cao có 6 hạng cân: 52kg, 57kg, 60kg, 65kg, 70kg và trên 70kg.

Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống Hà Nội được duy trì đều đặn từ năm 2008 đến nay, chỉ bị gián đoạn vào đầu năm 2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo Ban Tổ chức, thông qua giải là dịp để các vận động viên gặp gỡ, giao lưu, tích lũy kinh nghiệm, nhất là với các vận động viên trẻ. Đồng thời qua đó để phát hiện bổ sung các thế hệ vận động viên kế cận cho Thủ đô làm nhiệm vụ thi đấu quốc gia, quốc tế.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, chất lượng các vận động viên và các trận thi đấu của giải năm nay được nâng lên rõ rệt.
Theo đánh giá của Ban Tổ chức, chất lượng các vận động viên và các trận thi đấu của giải năm nay được nâng lên rõ rệt.

Chia sẻ với Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Văn Trường – Phòng Quản lý Thể dục thể thao (Sở VH&TT Hà Nội) cho biết, điểm mới của Giải năm nay là số vận động viên tăng lên và chất lượng được nâng cao rõ rệt với sự mở rộng đối tượng vận động viên đạt cấp 1 kiện tướng quốc gia, quốc tế. Do đó, các trận đấu kịch tính hơn rất nhiều, thậm chí có trận, các đô vật phải đi đấu hiệp phụ mới phân thắng bại.

Hàng nghìn khán giả đã đến sới vật Hồng Hà, huyện Đan Phượng để cổ vũ cho các vận động viên thi đấu.
Hàng nghìn khán giả đã đến sới vật Hồng Hà, huyện Đan Phượng để cổ vũ cho các vận động viên thi đấu.

Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống Hà Nội năm 2023 kéo dài từ 7 – 9/2, tại sới vật Hồng Hà, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Mỗi ngày thi đấu, Giải thu hút hàng nghìn người dân huyện Đan Phượng và các địa phương lân cận tới xem, thưởng thức những màn tỉ thí mãn nhãn, kịch tính của các đô vật.

Huyện Hoài Đức đoạt giải Nhất toàn đoàn giải vật TP Hà Nội năm 2023 - Ảnh 1

Giải kết thúc tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ môn thể thao truyền thống của dân tộc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần