Huyện Hoài Đức: Ghi nhận trong ngày đầu cấp đăng ký xe tại công an xã

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thống kê cho thấy, ngày đầu thực hiện Thông tư số 15 của Bộ Công an, trong đó có quy định mới về phân cấp trong đăng ký xe cơ giới, Công an các xã trên địa bàn huyện Hoài Đức đã cấp biển số cho trên 10 trường hợp…

Theo quy định của Thông tư 15, huyện Hoài Đức có 12 đơn vị Công an xã đủ điều kiện cấp đăng ký mô tô, xe máy gồm: An Khánh, An Thượng, Vân Côn, Song Phương, Đông La, Vân Canh, La Phù, Kim Chung, Cát Quế, Đức Thượng, Đức Giang, Dương Liễu.

Niềm vui của một thanh niên ở xã Song Phương khi việc đăng ký, lấy biển số xe rất nhanh gọn tại Công an xã
Niềm vui của một thanh niên ở xã Song Phương khi việc đăng ký, lấy biển số xe rất nhanh gọn tại Công an xã

Thống kê cho thấy, ngày đầu thực hiện Thông tư 15, Công an các xã trên địa bàn huyện Hoài Đức đã cấp biển số cho trên 10 trường hợp. Cụ thể: Đông La (2) Đội CSGT – Công an huyện (2), Cát Quế (1), Vân Côn (3), Song Phương (1), La Phù (1), An Thượng (1), và 1 trường hợp xe từ địa phương khác chuyển đến (ở xã An Khánh). 

Trao đổi với chúng tôi, ông Tạ Duy Khanh (xã La Phù), nói: “Gia đình tôi mới mua một chiếc xe máy cách đây 10 ngày, nhưng do đã nắm được thông tin vào ngày hôm nay (21/5), sẽ được đăng ký biển số ngay tại Công an xã nên tôi chờ. Hôm nay ra đây được các anh Công an hướng dẫn rất nhiệt tình; thủ tục nhanh gọn nên đỡ vất vả hơn nhiều so với những lần mua xe trước”.

Công an xã La Phù hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký phương tiện cá nhân
Công an xã La Phù hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký phương tiện cá nhân

Chủ tịch UBND xã Song Phương Đỗ Văn Toàn thông tin thêm: Sáng nay trên địa bàn có 5 trường hợp ra Công an đăng ký, nhưng một số còn vướng mắc giấy tờ, nên mới có 1 người đăng ký thành công.
Giải thích về ngày đầu người dân đi đăng ký còn vắng, một lãnh đạo xã ở Hoài Đức lý giải: Do huyện có nhiều làng nghề, sản xuất sôi động, nên phải đến ngày nghỉ người dân mới có thời gian làm việc gia đình...

Ngày đầu triển khai Thông tư 15, người dân huyện Hoài Đức đi đăng ký phương tiện rất thuận tiện
Ngày đầu triển khai Thông tư 15, người dân huyện Hoài Đức đi đăng ký phương tiện rất thuận tiện

Trao đổi với chúng tôi, Đội trưởng đội CSGTTT - Công an huyện Hoài Đức, Trung tá Đỗ Trường Quân cho biết: Cán bộ của đơn vị đã được tập huấn việc tra cứu, kết nối với hệ thống Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong việc đăng ký phương tiện. Công an huyện cũng đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại và xây dựng trụ sở tiếp dân khang trang, thân thiện. Khu vực làm hồ sơ đều có biểu mẫu in sẵn và có cán bộ ứng trực để sẵn sàng hỗ trợ người dân.

Vẫn theo Trung tá Quân, người dân trong buổi đầu được tiếp cận dịch vụ đến tận xã  rất phấn khởi vì không phải đi xa hàng chục cây số để làm thủ tục đăng ký; không phải phải chờ đợi. Mặt khác, việc bổ sung các loại giấy tờ cũng sẽ rất nhanh chóng do việc di chuyển từ trụ sở Công an xã về nhà rất gần. 

Xã La Phù tạo điều kiện sân bãi, phòng ốc rộng rãi để phục vụ người dân đến đăng ký phương tiện theo Thông tư 15.
Xã La Phù tạo điều kiện sân bãi, phòng ốc rộng rãi để phục vụ người dân đến đăng ký phương tiện theo Thông tư 15.

“Với cơ quan quản lý việc đăng ký tại địa phương cũng giúp cho công tác quản lý các loại phương tiện trên địa bàn được chặt chẽ, dễ dàng thao tác để kiểm tra khi có vụ việc liên quan đến người, phương tiện nhất là phương tiện quản lý trên địa bàn”- Trung tá Quân nói tiếp.