Huyện Hoài Đức: Kết thúc SEA Games 31 với niềm vui và ấn tượng tốt

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - SEA Games 31 đã khép lại và cán bộ, nhân viên Nhà thi đấu Hoài Đức đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để lại nhiều ấn tượng tốt trong lòng bạn bè quốc tế.

Trong khuôn khổ SEA Games 31, nhà thi đấu Hoài Đức đã diễn ra các trận đấu của 2 môn võ Judo và Kurash. Cụ thể ở môn Kurash có 5 đoàn tham gia (Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Philippines và Thái Lan); môn Judo có 9 đoàn tham gia (Việt Nam, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Camphuchia và Thái Lan), với tổng cộng 166 võ sĩ.

Nhà thi đấu Hoài Đức trong những ngày diễn ra SEA Games 31
Nhà thi đấu Hoài Đức trong những ngày diễn ra SEA Games 31

Kết quả chung cuộc, với môn Kurash các võ sỹ của Việt Nam đã giành được 7 huy chương vàng và Judo đoàn Việt Nam giành được 9/13 bộ huy chương

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế& Đô thị sáng 25/5, Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện Hoài Đức Vũ Văn Chuyền cho biết: Thời gian SEA Games 31 diễn ra tại Nhà thi đấu Hoài Đức là 10 ngày; trong đó 2 ngày họp chuyên môn, 8 ngày trực tiếp diễn ra 2 môn thi đấu của các võ sỹ Kurash và Judo. Trong quá trình diễn ra sự kiện (ngoài 166 võ sĩ tranh tài), còn có nhiều quan chức, chuyên gia, huấn luyện viên của các nước có vận động viên tranh tài và 35 chuyên gia nước ngoài, trọng tài giám sát/1 môn thi đấu.

Để phục vụ tốt nhất cho các trưởng đoàn, chuyên gia… Ban tổ chức bố trí 2 phòng VIP phục vụ cà phê, đồ uống, bánh ngọt và 60 tình nguyện viên luôn theo sát hỗ trợ cho các đoàn. Trong thời gian diễn ra sự kiện, đã có 15 ngàn khán giả đến theo dõi và cổ vũ, vì vậy không khí các trận đấu luôn tưng bừng, hứng khởi…

Trong những ngày diễn ra SEA Games 31, đường phố ở huyện Hoài Đức luôn rực rỡ cờ hoa
Trong những ngày diễn ra SEA Games 31, đường phố ở huyện Hoài Đức luôn rực rỡ cờ hoa

“An toàn tuyệt đối trong mọi khâu, mọi lĩnh vực; đúng nghĩa là ngày hội thể thao của toàn khu vực Đông Nam Á” - đó là khẳng định của Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện Hoài Đức Vũ Văn Chuyền.

Vẫn theo ông Chuyền, trong quá trình diễn ra và kết thúc SEA Games 31, trưởng các đoàn thể thao, quan chức các nước tham dự đã đánh giá rất cao công tác tổ chức của địa phương.

Đường phố huyện Hoài Đức trước ngày SEA Games  31 khai mạc
Đường phố huyện Hoài Đức trước ngày SEA Games  31 khai mạc

"Dù đã đến kiểm tra, gián sát địa điểm từ trước khai mạc, nhưng đến 21/5, Bộ trưởng Thể Thao & Thanh Niên Myanmar - ngài H.E Minn TeinZan, đã một lần nữa quay lại Nhà thi đấu Hoài Đức, cảm ơn đánh giá rất cao sự nhiệt tình cổ vũ của khán giả Việt và Ban tổ chức"- ông Vũ Văn Chuyền cho biết.

Bộ trưởng Thể Thao & Thanh Niên Myanmar - ngài H.E Minn TeinZan tặng quà lưu niệm cho Giám đốc Trung tâm HVTT&TT Hoài Đức Vũ Văn Chuyền. 
Bộ trưởng Thể Thao & Thanh Niên Myanmar - ngài H.E Minn TeinZan tặng quà lưu niệm cho Giám đốc Trung tâm HVTT&TT Hoài Đức Vũ Văn Chuyền. 

Trò chuyện cùng chúng tôi, anh Trịnh Văn Thắng, (thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức) chia sẻ, từ nhỏ đã được theo học vài môn võ, trong đó có Judo, nên trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 31, anh luôn có mặt để xem các võ sỹ thi đấu và cổ động cho các vận động viên Việt Nam.

“SEA Games là sự kiện thể thao tuy 2 năm tổ chức một lần, nhưng theo thể đăng cai xoay vòng giữa các nước trong khối ASEAN, còn lâu mới đến lượt Việt Nam. Vậy không tranh thủ xem thi đấu thì quả tình thật phí” - anh Thắng bộc bạch…