Huyện Hoài Đức: Nhiều bài thi tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 đạt điểm cao

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thống kê, huyện Hoài Đức có 10/112 bài dự thi có tổng điểm cao nhất trong Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19”.

Huyện Hoài Đức có gần 87.000 người tham gia thi (xếp thứ 4 trong 30 quận, huyện, thị xã)

Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” TP Hà Nội đã công bố kết quả chấm thi cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, Ban Tổ chức Cuộc thi TP đã phân công Ban Giám khảo chung khảo tổ chức chấm phần thi tự luận đối với 3.120 bài thi, trong đó có 2.890 bài của 30 quận, huyện, thị xã đã chấm sơ khảo (gồm 2.220 bài của người dự thi từ đủ 18 tuổi trở lên và 870 bài của người dự thi từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi) và 230 bài của sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị TP (đã được Ban Giám khảo TP chấm sơ khảo).

Kết quả, Ban Giám khảo Cuộc thi đã lựa chọn 112 bài dự thi có tổng điểm cao nhất (phần tự luận đạt từ 7 điểm trở lên và tổng điểm đạt từ 27 điểm trở lên), gồm 59 bài của người từ đủ 18 tuổi trở lên và 53 bài của người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Trong đó, huyện Hoài Đức có 10 bài thi đạt điểm cao.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” do TP Hà Nội tổ chức từ ngày 20/6/2021 và kết thúc vào 24 giờ ngày 1/8/2021. Cuộc thi đã thu hút số lượng người tham gia, hưởng ứng dự thi lớn nhất từ trước đến nay, với tổng số 1.032.665 người dự thi chính thức. Trong đó, khối quận, huyện, thị xã có hơn 975.000 người dự thi; khối sở, ban, ngành của TP có hơn 58.000 người dự thi. Huyện Hoài Đức có gần 87.000 người tham gia thi (xếp thứ 4 trong 30 quận, huyện, thị xã).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần