Huyện Hoài Đức: Tổng kết 30 phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 28/9, huyện Hoài Đức đã tổng kết 30 phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” (1992 – 2022) và cuộc thi “Viết về tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt” năm 2022. Đồng thời phát động công tác GPMB Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Phát biểu tại Lễ tổng kết, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Anh thông tin: Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022 và giai đoạn 1992-2022 trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trên địa bàn đã nhân rộng nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực với nhiều mô hình mới, sáng tạo; nhiều việc làm tốt, hành động đẹp, có ý nghĩa nhân đạo, nhân văn cao cả đã được tuyên dương, khen thưởng.

Trong số đó, có Phó Chủ tịch MTTQ - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Yên Sở Nguyễn Đắc Quý. Ông là cán bộ hoạt động nhiệt tình, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoạt động tích cực trong phong trào thi đua yêu nước. Ông đã tuyên tuyền, vận động người dân thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Nhờ đó, tỷ lệ hỏa táng người quá cố của xã ngày càng cao, đứng đầu trong toàn huyện. 6 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ thực hiện tang văn minh tại xã Yên Sở đạt 100%, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao và xây dựng xã đạt chuẩn NTM mới kiểu mẫu. Từ những việc làm trên, ông Nguyễn Đắc Quý được UBND TP tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2020.

Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại lễ tổng kết 30 năm phong trào  thi đua "Người tốt, việc tốt"
Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại lễ tổng kết 30 năm phong trào  thi đua "Người tốt, việc tốt"

Cô Nguyễn Thị Thúy - Giáo viên trường THCS Đắc Sở, tuy là giáo viên trẻ  (4 năm tuổi nghề) nhưng đã để lại nhiều sự yêu mến, cảm phục trong lòng đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh. Ngoài ra cô Nguyễn Thị Thúy rất đam mê làm việc thiện; năm 2019, cô đã tặng quà cho người già, trẻ em khuyết tật ở xã Thụy An, huyện Ba Vì và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Chương Mỹ, bệnh nhân ở bệnh viện E Hà Nội; học sinh nghèo vượt khó học giỏi huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Tổng số tiền mà cô và gia đình dành để làm từ thiện trong năm 2019 lên tới 300 triệu đồng. Và cô Nguyễn Thị Thúy đã được UBND TP tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2020.

Em Nguyễn Minh Quân (học sinh lớp 7B, Trường Tiểu học Đức Thượng) nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất. Việc làm  của Quân tuy nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa lớn lao. Quân là tấm gương để các bạn trong trường học tập noi theo thực hiện "5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng". Em được UBND TP tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2020.

Ngoài năng lực chuyên môn tốt, cô giáo Lê Thị Sự (Trường Tiểu học Di Trạch) còn là ‘người mẹ thứ hai” của biết bao thế hệ học sinh. Trong đó có điển hình là trường hợp của cô bé Vy Ly. Từ một đứa trẻ hội chứng down, mất khả năng học tập, không biết đọc, biết viết. Sau hai năm cô trò “đánh vật” với nhau, Vy Ly đã có thể đọc và viết được tên của mình và những người thân trong gia đình. Giờ đây cô bé Vy Ly hòa đồng hơn, hoạt bát hơn, nụ cười thường trực hơn và có thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong quãng thời gian học Tiểu học. Cô giáo Lê Thị Sự được TP tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2020…

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Anh trao thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc tại lễ tổng kết 30 năm phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" - 1992 - 2022
Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Anh trao thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc tại lễ tổng kết 30 năm phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" - 1992 - 2022

Tham luận của Chủ tịch UBND xã Đức Thượng Nguyễn Văn Thuấn cho thấy: Thời gian qua, xã Đức Thượng luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”. Trong đó nổi lên những tấm gương như: Cựu chiến binh Nguyễn Minh Tuấn (thôn Thượng Thụy), đã dành rất nhiều công sức và hàng trăm triệu đồng ủng hộ đồng bào khó khăn ở nhiều vùng miền trong nước; góp phần kiến thiết các công trình văn hóa của địa phương.

Bà Trương Thị Hà (thôn Thượng Thụy) đã cưu mang, tao việc làm, có thu nhập ổn định cho gần 30 lao động là người khuyết tật trong và ngoài địa phương. Cụ Nguyễn Văn Thanh (thôn Thú Y), mặc dù tuổi đã cao, nhưng vẫn tâm huyết với phong trào. Những năm qua cụ Thanh đã ủng hộ xây dựng đường làng và hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng trị giá hơn 1 tỉ đồng, ủng hộ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn trị giá 20 triệu đồng. Những tấm gương trên đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư…

Nhân dịp này, UBND huyện đã trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 648 cá nhân; khen thưởng 129 cá nhân được UBND TP tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hoàng Trường đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Đồng thời phát động thi đua thực hiện công tác GPMB dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đoạn qua địa bàn huyện Hoài Đức.

Tại hội nghị, các phòng chuyên môn và chính quyền các xã đã ký giao ước thi đua trong công tác GPMB dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. 

Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường phát động phong trào "Người tốt, việc tốt" năm 2023 và phát động công tác GPMB dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô
Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường phát động phong trào "Người tốt, việc tốt" năm 2023 và phát động công tác GPMB dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Theo ông Nguyễn Hoàng Trường, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô chạy qua địa bàn huyện Hoài Đức có tổng chiều dài 17,1km, qua 13 xã gồm: Minh Khai, Dương Liễu, Cát Quế, Đức Thượng, Đức Giang, Yên Sở, Đắc Sở, Song Phương, Tiền Yên, An Thượng, An Khánh, La Phù, Đông La. Khối lượng công việc liên quan công tác GPMB, thu hồi đất phục vụ thi công dự án rất lớn. 

Để đảm bảo tiến độ công tác thu hồi đất, GPMB phục vụ dự án, các ngành, các xã, thị trấn và Nhân dân trên địa bàn huyện cần quyết tâm thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện toàn bộ công tác bồi thường, GPMB các đoạn tuyến của dự án đường Vành đai 4 qua địa bàn các xã và tái định cư; đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật. Đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ khởi công và thi công xây dựng công trình. Cụ thể, hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ công tác GPMB trước quý II/2023. Bàn giao 60 -70% diện tích đất đã GPMB xong trước quý II/2023, bàn giao toàn bộ phần diện tích còn lại trong quý IV/2023.

Các đơn vị và địa phương huyện Hoài Đức ký cam kết thi đua trong công tác GPMB dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô
Các đơn vị và địa phương huyện Hoài Đức ký cam kết thi đua trong công tác GPMB dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

"Để khối lượng công viêc lớn hoàn thành đúng tiến độ, huyện Hoài Đức huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền  địa phương, đơn vị trong công tác GPMB. Giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật đối với các khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai. Đảm bảo không phát sinh điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự, giải quyết hài hòa lợi ích  của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân – ông Nguyễn Hoàng Trường nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần