Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Huyện Mê Linh: Nhà vườn hoa cảnh đón đầu vụ Tết

Kinhtedothi - Những năm gần đây, mô hình sản xuất, kinh doanh hoa chậu, hoa thế phát triển mạnh tại huyện Mê Linh. Sau 2 tháng ảnh hưởng từ dịch Covid-19, các nhà vườn tất bật khôi phục sản xuất để kịp đáp ứng nhu cầu thị trường dịp lễ tết cuối năm.
Duy trì sản xuất trong đại dịch 
Gia đình chị Đinh Thị Tuyết ở xã Mê Linh (huyện Mê Linh) là một trong những hộ đầu tiên theo đuổi mô hình trồng hoa chậu, hoa thế. Trên khoảng 1 mẫu diện tích thuê khoán được từ các hộ dân, chị Tuyết và gia đình gieo trồng, chăm sóc khoảng 15.000 chậu hoa, chủ yếu là hoa hồng các loại.
Trong khoảng 2 tháng dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn Hà Nội, gia đình chị Tuyết vẫn phải duy trì việc chăm sóc, đầu tư cây giống, phân bón; hàng ngày bảo đảm cung cấp nước cho những chậu hoa. Chi phí sản xuất vẫn mất nhưng nguồn thu từ hoa chậu, hoa thế gần như không có do việc tiêu thụ gặp khó. 
Chủ nhà vườn chăm sóc hoa chậu tại huyện Mê Linh. Ảnh: Trọng Tùng.
Chủ nhà vườn Tài Lý cùng trú tại xã Mê Linh cũng thấp thỏm với diễn biến của dịch Covid-19. Thời gian qua, gia đình anh Phạm Đức Tài, chủ nhà vườn này vẫn phải duy trì việc chăm sóc cho diện tích hoa bầu, hoa chậu, hoa thế… Dù vậy, thị trường hoa bị “đóng băng” khiến gia đình thất thu một khoản tiền lớn. 
Theo chia sẻ của một số chủ nhà vườn, so với hoa cắt cành, hoa chậu, hoa bầu, hoa thế có suất đầu tư lớn hơn, cũng đòi hỏi công chăm sóc cao hơn. Chính vì vậy, nếu như một số diện tích hoa cúc bị bà con nhổ bỏ vì không tiêu thụ được, việc chăm sóc cho những diện tích hoa bầu, hoa chậu, hoa thế vẫn được duy trì xuyên suốt hai tháng qua.
Sau thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, nhu cầu về hoa đến nay nhìn chung vẫn chưa tăng. Tuy nhiên, gia đình anh Tài, chị Tuyết và hàng trăm chủ nhà vườn đang tập trung rốt ráo cho việc chăm sóc diện tích hoa hiện có. Mục tiêu là có thể bảo đảm cung ứng cho thị trường vào dịp lễ tết cuối năm nay. 
Lo dịch bệnh ảnh hưởng đến tiêu thụ
Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Mê Linh Phạm Thành Đô, toàn huyện hiện có gần 100ha sản xuất hoa bầu, hoa chậu, hoa thế, với sự tham gia của ít nhất 500 hộ dân. Diện tích hoa cảnh này nằm chủ yếu tại hai xã Mê Linh và Văn Khê. Hàng năm, địa phương cung ứng cho thị trường hàng chục triệu chậu hoa cảnh các loại.
Liên quan đến vấn đề tiêu thụ, nhiều chủ nhà vườn chia sẻ, dịp cận tết nguyên đán hàng năm là thời điểm nhu cầu tiêu thụ hoa bầu, hoa chậu, hoa thế lớn nhất. Sản phẩm của huyện Mê Linh hiện nay được tiêu thụ khắp mọi miền của cả nước. Tuy nhiên, thị hiếu lại có sự khác biệt. 
“Nếu như các tỉnh thành khu vực phía Bắc thích chơi giống hoa nội, thì các tỉnh Trung Bộ và miền Nam lại ưa chuộng những giống cây ngoại nhập” – Chủ nhà vườn Trí Vũ ở xã Mê Linh cho hay. Thực tế một vài năm qua, khu vực phía Nam cũng là thị trường mang lại nguồn thu chủ yếu cho các nhà vườn tại huyện Mê Linh. 
Mặc dù vậy, tình hình dịch bệnh Covid-19, nhất là tại các tỉnh phía Nam hiện nay còn rất phức tạp khiến nhiều nhà vườn bày tỏ lo lắng. Không chỉ bởi việc vận chuyển, lưu thông sẽ gặp khó khăn khi các tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội, mà còn bởi nhu cầu chơi hoa cảnh dịp lễ tết sẽ rất thấp.
Nhiều chủ nhà vườn khi được hỏi bày tỏ hy vọng dịch bệnh Covid-19 sẽ sớm được kiểm soát trong giai đoạn từ nay đến cuối năm, đặc biệt là cận Tết Nhâm Dần 2022. Việc lưu thông hàng hoá, tiêu thụ các sản phẩm hoa cảnh thuận lợi sẽ giúp bà con nông dân bù đắp một phần mất mát doanh thu trong thời gian vừa qua. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

02 Oct, 08:44 AM

Kinhtedothi - Hưng Yên đang ghi dấu ấn với những thay đổi rõ rệt trong xây dựng nông thôn mới: đường sá rộng rãi, điện chiếu sáng đầy đủ, hệ thống tiêu thoát nước đồng bộ. Song song với cơ sở hạ tầng, đời sống người dân cũng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho nông thôn hiện đại, văn minh và bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ