Huyện Mê Linh: Sau cách ly, thôn Hạ Lôi vẫn là nơi có nguy cơ cao với dịch Covid-19

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nếu trong ngày 5/5 không phát sinh trường hợp liên quan dịch Covid-19, thôn Hạ Lôi sẽ được công bố kết thúc cách ly y tế. Tuy nhiên, đây vẫn sẽ là nơi có nguy cơ cao cho đến ít nhất ngày 11/5.

Quang cảnh cuộc họp 
Sáng 5/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Mê Linh đã tổ chức họp đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn, trong đó thảo luận về việc chuẩn bị cho công tác công bố kết thúc cách ly y tế thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh).
Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Trần Thanh Hoài cho biết, nếu trong ngày 5/5, tại thôn Hạ Lôi không phát sinh trường hợp có liên quan đến dịch Covid-19, thì 0h ngày 6/5, địa phương sẽ chính thức công bố kết thúc cách ly y tế tại thôn này.
Mặc dù vậy, ngay cả khi được công bố kết thúc cách ly, thôn Hạ Lôi vẫn là vùng có nguy cơ cao đối với dịch Covid-19. Theo đó, địa phương sẽ phải chờ đến ngày 11/5, khi trường hợp mắc Covid-19 cuối cùng của huyện qua 28 ngày ổn định sức khỏe; đồng thời, được UBND TP Hà Nội đồng ý chuyển trạng thái từ nguy cơ cao xuống vùng có nguy cơ.
Để chuẩn bị sẵn sàng cho công tác công bố kết thúc cách ly y tế thôn Hạ Lôi, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Trần Thanh Hoài đề nghị lực lượng công an, quân đội và các đơn vị có liên quan xây dựng phương án tháo dỡ cách ly tại toàn bộ các chốt chặn. Đồng thời, tổ chức dọn dẹp vệ sinh trong khu vực cách ly, trong đó, huy động cả người dân trong khu vực cách ly tham gia hỗ trợ.
Trưởng Công an huyện Mê Linh Trần Đình Nghĩa cho biết, một trong những vấn đề cần quan tâm vào thời điểm kết thúc cách ly y tế là người dân đổ ra đường ăn mừng. Chính vì vậy, người dân cần được thông tin tuyên truyền, quán triệt những điều được làm và không được làm sau khi kết thúc cách ly y tế.
Đại diện Công an huyện Mê Linh cũng cho biết thêm, sau khi kết thúc cách ly, các trường hợp vi phạm quy định Chỉ thị của Thủ tướng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội vẫn sẽ bị xử lý nghiêm.