Huyện Chương Mỹ, xây dựng phương án phòng, chống thiên tai năm 2025
Kinhtedothi- Chiều 14/5, huyện Chương Mỹ đã tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2024 và triển khai phương án PCTT &TKCN năm 2025.
Theo Trưởng phòng NN&MT Chương Mỹ Trịnh Bá Thường, 2024 là năm huyện Chương Mỹ chịu nhiều ảnh hưởng của mưa bão, nhất là cơn bão số 2 và số 3, ước tổng thiệt hại khoảng 597 tỷ đồng. Sau thiên tai, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai tổng vệ sinh môi trường, thống kê thiệt hại, đề xuất hỗ trợ thiệt hại theo quy định. Triển khai phương án phục hồi sản xuất vùng ngập sau khi rút cạn nước sẽ trồng rau và cây vụ đông (như dưa chuột, cà chua, rau các loại...), sớm đưa cuộc sống của người dân ổn định.

Lãnh đạo huyện Chương Mỹ chỉ đạo công tác chống lũ tại đê Khôn Duy (xã Mỹ Lương) trong mùa lũ 2024 (ảnh tư liệu).
Theo dự báo, tình hình thời tiết thủy văn năm 2025 sẽ có thể diễn biến phức tạp khó lường, sẽ ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân và các hoạt động kinh tế - xã hội, do đó UBND huyện Chương Mỹ yêu cầu UBND các xã, thị trấn xây dựng phương án PCTT&TKCN. Rà soát bổ sung hoàn thiện các phương án, đặc biệt chú ý tới phương án hộ đê ở các xã vùng trũng, vùng ven sông Bùi, sông Đáy. Hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình đê điều, thuỷ lợi trước mùa mưa bão. Kiểm kê, bổ sung đủ vật tư dự trữ cần thiết cho việc xử lý tại chỗ. Các xã, thị trấn tập trung đắp bờ khoanh vùng (khép kín khu tiêu), khơi thông các kênh tiêu và tu sửa các cầu cống do cơ sở quản lý. Ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai.
Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền về Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản chỉ đạo của Thành uỷ, UBND TP, nhằm nâng cao ý thức phòng chống thiên tai trong Nhân dân, chống chủ quan xem nhẹ.
Chủ động theo dõi cập nhật thông tin thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết để có biện pháp phòng, tránh thiên tai. Khi có mưa bão xảy ra yêu cầu trực 24/24h, chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo thường xuyên về cơ quan thường trực, tránh chồng chéo, hoặc thiếu nội dung thông tin, để UBND huyện có cơ sở tập trung chỉ đạo. Khi có tình huống lũ rừng ngang từ Hoà Bình đổ về, phải chủ động sơ tán triệt để người dân các vùng thấp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Các tập thể cá nhân của huyện Chương Mỹ được khen thưởng vì có thành tích trong công tác phòng chống thiên tai năm 2024.
Bảo vệ an toàn hệ thống đê, hồ, đập, nhất là đê tả Bùi; chủ động và có phương án bảo vệ an toàn các hồ Đồng Sương, Văn Sơn và Miễu. Sửa chữa, cải tạo các vị trí đê, kè bị hư hỏng do mưa lũ gây ra. Thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ). Ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai.
Tăng cường tuyên truyền Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai, nhằm nâng cao ý thức trong Nhân dân; kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai các cấp, gắn trách nhiệm cụ thể mỗi cấp ủy, mỗi ngành với từng đoạn đê và các công trình trọng điểm.
UBND huyện, UBND các xã, thị trấn chủ động nguồn ngân sách dự phòng để chủ động giải quyết kịp thời khi có tình huống xảy ra. Đảm bảo thông tin liên lạc trong mùa mưa bão, duy trì trực 24/24 giờ tại các văn phòng phòng, chống thiên tai ở thời kỳ cao điểm khi có thiên tai xảy ra. Nâng cao trách nhiệm các ngành, các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống thiên tai, thực hiện nghiêm túc những quy định tại Luật phòng, chống thiên tai, chống chủ quan xem nhẹ…
Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân đã được UBND TP, UBND huyện Chương Mỹ khen thưởng vì có thành tích trong công tác phòng chống thiên tai.

HĐND huyện Chương Mỹ thông qua nghị quyết về chủ trương thành lập 6 đơn vị hành chính cơ sở
Kinhtedothi- Chiều 24/4, HĐND huyện Chương Mỹ họp, quyết nghị thông qua chủ trương thành lập, nơi đặt trụ sở phường Chương Mỹ và 5 xã: Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Hòa Phú, Quảng Bị.

Huyện Chương Mỹ phát động “Tháng an toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân 2025”
Kinhtedothi- An toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của công nhân…là nội dung được đề cao tại lễ phát động “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân 2025” của huyện Chương Mỹ.

Về huyện Chương Mỹ thưởng thức sản phẩm OCOP nem Phượng
Kinhtedothi - Món nem Phượng (thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ) đã và đang mang lại ấn tượng với thực khách xa gần.