Huyện Mê Linh: Tiểu thương vẫn chủ quan giữa mùa dịch Covid-19

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù dịch Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp, tuy nhiên một bộ phận tiểu thương tỏ ra khá chủ quan khi không thực hiện việc đeo khẩu trang. Các biện pháp phòng vệ khác cũng gần như không có.

Khu vực họp chợ nằm gần cây xăng và ngã 3 xã Tiền Phong.
Ghi nhận thực tế vào sáng 27/3 cho thấy, bà con tiểu thương tập trung rất đông tại khu vực cây xăng trung tâm xã Tiền Phong để trao đổi hàng hóa. Đây là khu vực được giăng biển cấm họp chợ. Tuy nhiên, hoạt động, hoạt động kinh doanh buôn bán vẫn diễn ra.
Sản phẩm chủ yếu là các loại rau củ do bà con nông dân thu hoạch trong buổi sáng. Tại đây, rau củ được bán buôn cho các tiểu thương khác để đưa đi tiêu thụ ở các khu chợ nhỏ lẻ khác trên địa bàn lân cận. Một số người dân cũng tranh thủ dừng xe mua rau về cho gia đình.
Nhiều người tỏ ra khá chủ quan khi không đeo khẩu trang suốt quá trình buôn bán.
Đáng chú ý, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng một bộ phận tiểu thương tỏ ra khá chủ quan khi không thực hiện việc đeo khẩu trang. Các biện pháp phòng vệ khác cũng gần như không có. Điều này khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn.
Việc tập trung họp chợ đông nhưng không có biện pháp phòng dịch tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan Covid-19.
Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, đại diện UBND huyện Mê Linh cho biết đã nắm bắt được tình hình. “Trong ngày hôm nay, địa phương sẽ tổ chức 7 đoàn công tác đi tới các xã, thị trấn để đôn đốc, chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người. Đồng thời, đề nghị các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu phải ngừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19” - vị này cho biết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần