Huyện Phú Xuyên cưỡng chế thu hồi đất thi công dự án đường trục phía Nam thành phố
Kinhtedothi - Đúng theo kế hoạch, sáng 15/5, UBND huyện Phú Xuyên và UBND xã Châu Can tiến hành cưỡng chế một số công trình nhà xưởng bằng khung sắt mái tôn nằm trong phạm vi phải GPMB thi công dự án đường trục phát triển phía Nam TP Hà Nội.
Vào cuộc xử lý đến cùng
Đúng 8h sáng 15/5, ngay sau khi Chủ tịch UBND xã Châu Can Nguyễn Văn Hoằng đọc xong quyết định cưỡng chế công trình, cán bộ phòng, ban chuyên môn của huyện Phú Xuyên và xã Châu Can cùng phương tiện máy móc bắt đầu tiến hành tháo dỡ các hạng mục công trình nhà xưởng còn lại theo quy định để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công dự án.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trong thời gian qua nên quá trình các đơn vị triển khai cưỡng chế công trình đã không để xảy ra hiện tượng cản trở, gây khó khăn cho việc thực hiện. Quá trình xử lý diễn ra công khai, minh bạch được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ.

Tại thời điểm tổ chức cưỡng chế, có 6 hộ gia đình trước đó đã tự giác chấp hành hoàn thành tháo dỡ 6 công trình nhà xưởng bằng khung sắt mái tôn. Còn 3 hộ gia đình các ông bà, gồm: Dương Thị Huệ, Đào Văn Phiên, Nguyễn Thành Trung chưa chịu tháo dỡ công trình nhà xưởng nên phải xử lý theo quy định.
Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh cho biết, sau khi Báo Kinh tế & Đô thị có bài phản ánh việc 9 gia đình có công trình nhà xưởng (diện tích từ 350m² đến hơn 3.000m²) bằng khung sắt mái tôn không phối hợp bàn giao mặt bằng, đồng thời nêu rõ quan điểm huyện sẽ tổ chức cưỡng chế. Nhờ đó, đến chiều 14/5 có 6/9 gia đình phối hợp tháo dỡ công trình.
Tuy nhiên, do vẫn còn 3 hộ gia đình có công trình nhà xưởng bằng khung sắt mái tôn không phối hợp tự giác tháo dỡ công trình nên sáng 15/5 UBND huyện cùng UBND xã Châu Can mới phải tổ chức cưỡng chế toàn bộ số công trình còn lại để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công nốt đoạn tuyến cuối cùng của dự án giao thông trọng điểm này.

Đến nay, sau hơn 16 năm, tính từ ngày khởi công dự án đường trục phát triển kinh tế phía Nam TP Hà Nội (trước là đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây) mới hoàn thành xong công tác GPMB và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư cùng nhà thầu tiến hành thi công nốt đoạn tuyến cuối cùng để sớm thông xe kỹ thuật toàn tuyến đường.
Gỡ nút thắt cuối cùng
Như Báo Kinh tế & Đô thị phản ánh, trước đó UBND huyện Phú Xuyên đã ra “tối hậu thư”, đến 15/5/2025, các gia đình không phối hợp bàn giao mặt bằng, huyện sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi hơn 11.400m² đất công của 9 hộ dân ở thôn Cầu Giẽ để thi công nốt đoạn cuối tuyến đường. Đây là nút thắt cuối cùng của dự án trọng điểm, đáp ứng sự mong mỏi của người dân.
Dự án đường trục phát triển kinh tế phía Nam TP có tổng chiều dài hơn 41km, đi qua quận Hà Đông và các huyện: Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên... Khi hoàn thành dự án, tuyến đường sẽ góp phần giảm tải ùn tắc cho QL 21B, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Tại huyện Phú Xuyên, công tác GPMB dự án đã hoàn tất ở hầu hết các xã, kể cả những xã phức tạp như xã Hồng Minh. Riêng 11.443m² đất thuộc thôn Cầu Giẽ, xã Châu Can - nơi giáp ranh QL 1A vẫn chưa thể bàn giao do vướng mắc trong bồi thường và hỗ trợ đối với 9 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất công, đất thuê để xây dựng nhà xưởng.
Phần lớn diện tích này là đất công do UBND xã quản lý hoặc đất được chính quyền địa phương cho thuê trả tiền hàng năm được các hộ dựng nhà xưởng có diện tích từ 350m² đến hơn 3.000m². Do chưa thống nhất được phương án bồi thường và hỗ trợ khiến quá trình GPMB kéo dài, làm chậm tiến độ hoàn thành dự án.
Theo Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên Đỗ Thành Công, lãnh đạo huyện giao nhiệm vụ cho các đơn vị phối hợp xác minh từng trường hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân. Tuy nhiên, phải tuân thủ quy định của pháp luật. Quá trình thực hiện phải công khai, minh bạch các bước thủ tục pháp lý để người dân cùng giám sát.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh khẳng định, chính quyền huyện và xã đã làm hết trách nhiệm trong quá trình triển khai GPMB. Các cơ quan chuyên môn của UBND huyện và UBND xã Châu Can đã thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch, mời các hộ dân cùng giám sát thực hiện.
Để không bị chậm tiến độ dự án, UBND huyện đã phải ra quyết định tổ chức cưỡng chế thu hồi đất vào ngày 15/5/2025 đối với các trường hợp không chịu phối hợp. Những ngày qua, huyện tiếp tục vận động các hộ chấp hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định và phối hợp tháo dỡ công trình nhà xưởng, tránh để phải tổ chức cưỡng chế.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, từ ngày 12 đến chiều 14/5, có 6 gia đình đã hoàn thành tháo dỡ các công trình nhà xưởng bằng khung sắt mái tôn và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, đến cuối buổi chiều 14/5 vẫn còn 3 gia đình chưa chịu phối hợp tháo dỡ công trình nhà xưởng nằm trong phạm vi phải GPMB thực hiện dự án nên mới phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh trực tiếp chỉ đạo cưỡng chế công trình nhà xưởng tại xã Châu Can sáng 15/5
“Quan điểm của lãnh đạo UBND huyện không mong muốn phải tổ chức cưỡng chế công trình nhà xưởng của các gia đình đang tồn tại trên đất công do UBND xã cũng như huyện quản lý. Tuy nhiên, khi phải tổ chức cưỡng chế công trình sẽ làm thiệt hại cho chính người dân và cả chính quyền địa phương…” - ông Nguyễn Trọng Vĩnh nhấn mạnh.

Xử lý dứt điểm hàng loạt công trình vi phạm trên đất nông nghiệp ở huyện Phú Xuyên
Kinhtedothi - Để công tác quản lý đất đai trên địa bàn đi vào ổn định, giảm bức xúc cho người dân, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên đã ra quyết định tạm đình chỉ điều hành hoạt động UBND đối với lãnh đạo 2 địa phương để tập trung xử lý vi phạm đất đai. Qua đó, những ngày này các địa phương đang rốt ráo vào cuộc tháo dỡ công trình vi phạm.

Bộ VHTT&DL lưu ý hạ giải thận trọng khi tu bổ đình Phú Xuyên, huyện Ba Vì
Kinhtedothi – Ngày 7/5, Bộ VHTT&DL đã có văn bản số 1978/BVHTTDL-DSVH cho ý kiến thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phú Xuyên, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Huyện Phú Xuyên sẽ cưỡng chế thu hồi những thửa đất cuối cùng để thi công đường trục phía Nam
Kinhtedothi - Sau hơn 16 năm, tính từ ngày khởi công dự án đường trục phát triển kinh tế phía Nam TP Hà Nội (trước là đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây) đến nay đã cơ bản hoàn thành, hiện vẫn còn đoạn cuối cùng của tuyến đường đi qua xã Châu Can, huyện Phú Xuyên vẫn bị “tắc” vì chưa hoàn thành GPMB…