Huyện Phú Xuyên triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên (TP Hà Nội tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư và Thành ủy, quán triệt sâu sắc chủ đề năm công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Huyện ủy Phú Xuyên đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. 

 Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh phát biểu tại lễ tổng kết công tác Đảng sáng 30/12
 Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh phát biểu tại lễ tổng kết công tác Đảng sáng 30/12

Năm 2022, Huyện uỷ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch. Công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, đúng quy trình, quy định.

Việc điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo minh bạch, đúng quy định. Năm 2022, huyện Phú Xuyên đã tổ chức 33 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể. Công tác quản lý, giáo dục, phát triển đảng viên được chú trọng và trong năm đã kết nạp được 201 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Xuyên Nguyễn Văn Cương trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Xuyên Nguyễn Văn Cương trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Qua phân loại các tổ chức cơ sở Đảng, toàn huyện có 10 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 40 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, không có đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ. Đối với chất lượng đảng viên, toàn huyện có 1.334 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 6.558 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát Đảng tiếp tục được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp quan tâm triển khai thực hiện. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phong cách, lề lối làm việc theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, quyết liệt, hướng về cơ sở.

Qua đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022. 

Chủ tịch HĐND huyện Phú Xuyên Trần Công Thành trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích
Chủ tịch HĐND huyện Phú Xuyên Trần Công Thành trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích

Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh khẳng định: Năm 2023 là năm bản lề của nhiệm kỳ, do vậy đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Xuyên lần thứ XXV.

Để thực hiện tốt các mục tiêu này, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh đề nghị: Cấp ủy, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 04 của Thành uỷ về luân chuyển điều động cán bộ; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Phấn đầu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu TP giao. Cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở quan tâm đảm bảo công tác an sinh xã hội nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 để mọi người, mọi nhà đều có Tết vui tươi, đầm ấm.

Quang cảnh lễ tổng kết công tác Đảng tại huyện Phú Xuyên sáng 30/12
Quang cảnh lễ tổng kết công tác Đảng tại huyện Phú Xuyên sáng 30/12

Tại lễ tổng kết, 15 cán bộ vinh dự được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo, Tổ chức, Kiểm tra, Dân vận của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng 10 tổ chức cơ sở Đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022. Huyện uỷ Phú Xuyên khen thưởng 11 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Dân vận khéo” năm 2022.