Kinhtedothi - 3 thửa đất tại xã Phụng Thượng, 1 thửa đất tại xã Võng Xuyên và 1 thửa đất tại xã Tam Hiệp sẽ được huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) tổ chức đấu giá vào cuối tháng 4/2025. Mức giá đấu khởi điểm hấp dẫn, chỉ từ hơn 7,9 triệu đồng/m2.
Một khu đấu giá đất tại huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội).
Thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Hà Nội) hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị cho phiên đấu giá đất vào cuối tháng 4 tới đây.
Theo đó, hai bên sẽ phối hợp tổ chức phiên đấu giá 3 thửa đất tại xã Khu Mả May (xã Phụng Thượng), 1 thửa đất tại Khu Đồng Tre Lỗ Gió (xã Võng Xuyên) và 1 thửa đất tại Khu Chợ Gạc (xã Tam Hiệp).
Mức giá đấu khởi điểm hấp dẫn, chỉ từ hơn 7,9 triệu đồng/m2. Tương ứng với tiền sử dụng đất (theo giá khởi điểm) chỉ từ hơn 1 tỷ đồng. Số tiền đặt trước theo quy định từ 200 - 300 triệu đồng (tuỳ thửa).
Các thửa đất được Nhà nước giao có thu tiền quyền sử dụng, có diện tích dao động từ khoảng 128m2 đến hơn 208m2. Tầng cao xây dựng tối đa theo quy định là từ 4 - 5 tầng.
Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ cho biết hiện nay đơn vị đang mở bán hồ sơ. Các tổ chức, cá nhân cũng có thể liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để được tư vấn thêm về hồ sơ.
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ dự kiến đưa nhà đầu tư đi tham quan thực địa các thửa đất vào các ngày 16, 17, 18/4/2025. Thời gian tổ chức phiên đấu giá dự kiến vào ngày 25/4/2025 tại toàn nhà Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ.
Kinhtedothi - Ngay sau khi Kết luận 127-KL/TW ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư được ban hành, huyện Phúc Thọ đã chủ động triển khai tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao nhất trong tổ chức thực hiện.
Kinhtedothi - Lễ dâng hương tưởng niệm 1982 năm Ngày giỗ Hai Bà Trưng sẽ được huyện Phúc Thọ tổ chức từ ngày 1 - 3/4 (tức ngày 4 - 6/3 âm lịch) tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hát Môn. Sự kiện nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Hai Bà Trưng.
Kinhtedothi - Dự án Cụm công nghiệp Hát Môn tại huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) có quy mô diện tích 34ha, với định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề.
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh yêu cầu các xã, thị trấn cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên mọi lĩnh vực để không xảy ra các vụ việc phức tạp. Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng không để phát sinh các vi phạm mới.
Kinhtedothi - Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Để đạt được mục tiêu trên, lĩnh vực nông nghiệp cần bảo đảm mức tăng trưởng liên tục trên 3%. Điều này đòi hỏi ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ.
Kinhtedothi - Thực hiện Chương trình 04-Ctr/QU của Quận uỷ Cầu Giấy khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2025, về “Phát triển văn hoá – xã hội; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, 11 trường học đã được quận Cầu Giấy triển khai xây dựng, nâng tổng số trường học trên địa bàn lên con số 103.
Kinhtedothi - Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 Quốc gia vừa ra thông báo đấu giá QSD đối với 37 thửa đất thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá tại xã Vạn Điểm (nay là xã Vạn Nhất) và 4 thửa tại vị trí X1, thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.
Kinhtedothi - Dịch sởi vẫn có xu hướng gia tăng trên địa bàn Hà Nội nói chung, huyện Sóc Sơn nói riêng. Số ca mắc có thể tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới, nguy cơ dịch sởi lan rộng.