Huyện Phúc Thọ được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 22/2, huyện Phúc Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021; Phát động thi đua năm 2022, các hoạt động kỷ niệm 200 năm huyện Phúc Thọ và triển khai Đề án phát huy tinh thần tự lực, tự cường của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Năm 2021, mặc dù gặp khó khăn, thách thức do triển khai nhiều nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, đặc biệt là tác động từ dịch Covid-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy - UBND huyện, cùng tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của toàn thể Đảng bộ và Nhân dân, huyện Phúc Thọ đã ra sức thi đua, chung sức, đồng lòng thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa kiểm soát dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Thủy.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Thủy.

Các phong trào thi đua khi phát động đã xác định rõ chủ đề, mục đích, ý nghĩa, nội dung và tiêu chí đánh giá, góp phần tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Công tác khen thưởng luôn được đổi mới, chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp. Qua đó tôn vinh, ghi nhận công lao đóng góp của các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế của địa phương. 

 

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; 3 tập thể vinh dự được UBND TP Hà Nội tặng cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” năm 2021. Ngoài ra, UBND TP Hà Nội cũng đã trao tặng Bằng khen 10 tập thể và 8 cá nhân của huyện Phúc Thọ.

Công tác thi đua trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn vẫn đạt kết quả tốt. Cụ thể, tốc độ tăng tưởng của huyện Phúc Thọ năm 2021 đạt 6,3%, trong đó công nghiệp xây dựng tăng 8,3%, dịch vụ tăng 5%, nông nghiệp tăng 4,2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 62 triệu đồng/năm…

Công tác quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, tài nguyên - môi trường, quản lý đất đai kiên quyết xử lý triệt để; công tác giáo dục - đào tạo có nhiều đổi mới phù hợp theo diễn biến tình hình dịch và đạt những kết quả hết sức quan trọng. Hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo đã khích lệ tinh thần hăng hái tham gia của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân.

Khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng cao. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung chỉ đạo với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đảm bảo thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa duy trì kinh tế tăng trưởng trong năm 2021...

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của huyện Phúc Thọ.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của huyện Phúc Thọ.

Ghi nhận những kết quả đạt được, năm 2021, Chủ tịch nước đã tặng “Huân chương Lao động Hạng Ba” cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phúc Thọ do có thành tích trong công tác xây dựng nông thôn mới; UBND TP Hà Nội, bộ, ngành trung ương tặng “Cờ thi đua xuất sắc”, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, danh hiệu “Người tốt - Việc tốt” và nhiều Bằng khen cho các tập thể, cá nhân; UBND huyện cũng đã khen thưởng 863 tập thể, 2.975 cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua, học tập, lao động, sản xuất và các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn khác.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh: Năm 2022 huyện Phúc Thọ cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng. Phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Huyện Phúc Thọ cũng cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu trong công tác thi đua, khen thưởng. Việc phát động và tổ chức các phong trào thi yêu nước theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cũng cần được tổ chức rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn đã phát động phong trào thi đua năm 2022 trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, học tập, lao động, công tác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2022; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, năm 2022, hướng đến kỷ niệm 200 năm ngày thành lập huyện, Phúc Thọ đã xây dựng và từng bước triển khai Đề án “Phát huy giá trị tinh thần cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của người Phúc Thọ giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo”. Theo Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn, đề án nhằm mục tiêu khơi dậy quyết tâm đổi mới, không ngừng thi đua học tập, lao động sáng tạo sớm xây dựng thành công huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến.