Huyện Phúc Thọ: Tạo sức bật từ các dự án cụm công nghiệp

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tốc độ phát triển kinh tế nhanh kéo theo nhu cầu về mặt bằng sản xuất ngày một lớn.

Cụm công nghiệp Võng Xuyên đang trong quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Ảnh: Lâm Nguyễn
Cụm công nghiệp Võng Xuyên đang trong quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Ảnh: Lâm Nguyễn

Để đáp ứng yêu cầu đó, huyện Phúc Thọ đang tập trung phối hợp với các sở ngành của TP Hà Nội tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cụm công nghiệp (CCN) đã được phê duyệt.

Xúc tiến 6 dự án cụm công nghiệp

Vừa qua, UBND huyện Phúc Thọ đã tổ chức lễ khởi công dự án CCN Thanh Đa tại xã Thanh Đa. Dự án có quy mô hơn 8,1ha, với tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng. Đây cũng là dự án CCN thứ hai được khởi công trên địa bàn huyện Phúc Thọ.

Trước đó, vào tháng 7/2022, huyện Phúc Thọ đã khởi công dự án CCN Võng Xuyên. Dự án có quy mô 5,92ha, với tổng mức đầu tư hơn 160 tỷ đồng, hiện đang được chủ đầu tư tích cực triển khai.

Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Phúc Long Phan Minh Khánh cho biết, đến nay, dự án CCN Võng Xuyên đã cơ bản hoàn thành hạng mục san nền, kè đá, bể nước phòng cháy, chữa cháy. Doanh nghiệp đang tiếp tục thi công tường rào, hệ thống tiêu thoát nước, bể xử lý nước thải; đường giao thông nội khu; xây lắp hệ thống điện…

Ngoài hai dự án nêu trên, huyện Phúc Thọ còn được UBND TP Hà Nội phê duyệt 4 dự án CCN khác. Cụ thể là các CCN: Liên Hiệp (giai đoạn 2), Nam Phúc Thọ (giai đoạn 1), Tam Hiệp và Long Xuyên. Tổng diện tích của cả 6 dự án CCN vào khoảng 95ha.

Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Phúc Thọ Lê Thị Kim Phương, trong số 4 dự án CCN chưa khởi công, hiện nay chỉ có dự án CCN Tam Hiệp đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thỏa thuận đấu nối hạ tầng và thẩm định của các sở ngành. Hiện, đang hoàn thiện hồ sơ xin giao đất, cấp phép xây dựng để tổ chức khởi công.

3 dự án CCN khác gồm: Liên Hiệp (giai đoạn 2), Nam Phúc Thọ (giai đoạn 1) và Long Xuyên hiện đang tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng; tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ dự án kết hợp với hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề nghị TP Hà Nội giao đất, cho thuê đất.

Phối hợp, tạo điều kiện cho chủ đầu tư

Theo Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn, tốc độ phát triển kinh tế nhanh kéo theo nhu cầu về mặt bằng sản xuất, kinh doanh ngày một lớn. Việc đầu tư các dự án CCN trên địa bàn huyện sẽ góp phần giải quyết nhu cầu mặt bằng, tạo điều kiện phát triển cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn huyện nói riêng, khu vực lân cận nói chung.

Đại diện lãnh đạo huyện Phúc Thọ cho biết thêm, hiện nay đang chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với Phòng TN&MT, UBND các xã và chủ đầu tư tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, ủng hộ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án.

Trong số 3 dự án chưa có mặt bằng, huyện Phúc Thọ cho biết không loại trừ khả năng phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại dự án CCN Liên Hiệp (giai đoạn 2). Tại dự án này hiện còn 19 hộ dân chưa đồng tình với phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Hồ sơ của các hộ dân đang được các phòng ban của huyện rà soát, hoàn thiện để thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

“Đối với hai dự án CCN Võng Xuyên và Thanh Đa, huyện đang chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật theo đúng tiến độ đã cam kết; tiến tới thu hút các nhà đầu tư vào sản xuất, kinh doanh…” - Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn cho hay.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được Hà Nội xác định là khâu đột phá.

Trong đó, TP ưu tiên phát triển hạ tầng sản xuất công nghiệp để góp phần hoàn thành chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp - xây dựng giai đoạn 2021 - 2025 đạt 8,5 - 9% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII đã đề ra, cũng như thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 5/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

“UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 21/3/2023, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật đối với 43 CCN đã có quyết định thành lập, trong đó có 6 dự án CCN tại huyện Phúc Thọ; phấn đấu sớm hoàn thành, đáp ứng nhu cầu về mặt bằng sản xuất, kinh doanh sạch cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, tạo bước đột phá trong phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề của Hà Nội...” - Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền thông tin thêm.

Cũng theo lãnh đạo TP Hà Nội, huyện Phúc Thọ hiện có 7 làng nghề với hàng nghìn cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh; có tiềm năng lớn phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 2 CCN đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đi vào hoạt động với tổng diện tích 28,7ha. Nhu cầu về mặt bằng sản xuất, kinh doanh cho các cơ sở đang hoạt động trong những làng nghề hiện nay còn rất lớn.

Chính vì vậy, việc tập trung triển khai để sớm đưa vào hoạt động các CCN là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần giải quyết nhu cầu mặt bằng cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện, dần đưa các cơ sở sản xuất trong các làng nghề, khu dân cư vào khu vực sản xuất tập trung. Từ đó giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, thúc đẩy tiềm năng phát triển bền vững công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề của địa phương.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút nhà đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trong các CCN, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị các sở, ban ngành của Hà Nội và huyện Phúc Thọ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, nhất là trong việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN văn minh, hiện đại, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp; kịp thời tham mưu cho TP các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành các dự án CCN theo đúng tiến độ, đưa vào hoạt động, khai thác theo quy định của pháp luật.

 

Huyện Phúc Thọ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của TP Hà Nội trong quá trình triển khai các dự án cụm công nghiệp, cũng như sớm phê duyệt phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Phúc Thọ trong giai đoạn sắp tới nhằm góp phần xây dựng mạng lưới sản xuất công nghiệp đồng bộ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương…
Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn