Huyện Quốc Oai giải tỏa thành công thêm 2 lò gạch thủ công

Chủ tịch thị trấn Quốc Oai Nguyễn Đức Phương cho biết: Thực hiện các kế hoạch của UBND huyện về việc chấm dứt hoạt động của lò gạch cải tiến, lò vòng, lò thủ công, UBND thị trấn Quốc Oai đã tiến hành rà soát, thống kê, đồng thời xây dựng kế hoạch giải tỏa các lò gạch nằm trong diện giải tỏa trên địa bàn.
Qua rà soát, trên địa bàn thị trấn Quốc Oai có 2 lò gạch thủ công đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó lò gạch thuộc Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng Phong Hải có tổng diện tích vi phạm là 13.902m2, còn lò gạch của Công ty TNHH xây dựng Tuyên Dương có tổng diện tích vi phạm là 9.602m2 với nhiều công trình vi phạm gồm: Khung lợp mái tôn, lò nung, nhà ống khói, xây tường gạch chỉ kiên cố phục vụ cho sản xuất gạch.
Để hoàn thành kế hoạch đề ra, UBND thị trấn Quốc Oai đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tập trung tuyên truyền, vận động 2 công ty tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Trước sự sát xao về công tác vận động, tuyên truyền và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị địa phương, 2 công ty đều đồng tình nhất trí và có đơn đề nghị UBND thị trấn hỗ trợ máy móc, nhân lực để cùng gia đình tháo dỡ công trình cho kịp tiến độ theo kế hoạch.

Với sự giúp đỡ của các lực lượng chức năng huyện và thị trấn, ngày 30/3, hai công ty đã tháo dỡ xong công trình vi phạm, trả lại mặt bằng cho Nhà nước quản lý.
Như vậy, từ ngày 24/3 đến nay, huyện Quốc Oai đã hoàn thành tháo dỡ 4/14 lò gạch thủ công trên địa bàn. Qua đó thể hiện sự quyết liệt trong việc giải tỏa lò gạch thủ công của huyện. Theo kế hạch, huyện sẽ hoàn thành tháo dỡ các lò gạch còn lại trong tháng 4/2022.

Hơn 66% thủ tục hành chính được thực hiện theo một cửa, một cửa liên thông
Kinhtedothi-“Đến nay có 66,2% TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng, nâng cấp các cổng DVC, hệ thống thông tin một cửa điện tử các cấp theo hướng đồng bộ từ T.Ư đến địa phương" - Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ thông tin.

Bộ Công Thương nói gì về các sai phạm liên quan đến điện mặt trời?
Kinhtedothi - Do thời gian thực hiện khuyến khích và đầu tư phát triển các dự án điện mặt trời mái nhà rất ngắn, Bộ Công Thương chưa có điều kiện để kiểm tra đồng bộ, chấn chỉnh kịp thời.