Huyện Sóc Sơn: Quây tôn, lắp lưới thép ngăn vi phạm hành lang Quốc lộ 2

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với sự vào cuộc quyết liệt của huyện Sóc Sơn, vi phạm hành lang an toàn giao thông ven Quốc lộ 2 đoạn qua xã Thanh Xuân đã được giải toả. Dù vậy, việc xử lý hành vi dừng đỗ phương tiện trái phép vẫn hết sức khó khăn.

Quốc lộ 2 đoạn qua xã Thanh Xuân là tuyến đường có lưu lượng phương tiện giao thông qua lại rất lớn. Đặc biệt tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), nhiều đoàn thể thao quốc tế sẽ đi qua lộ trình này để tới các địa điểm thi đấu thuộc nội đô và tỉnh Vĩnh Phúc.

Để bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, thời gian qua, UBND huyện Sóc Sơn đã tổ chức ra quân, xử lý, thậm chí cưỡng chế hàng chục trường hợp dựng lều lán, dừng đỗ kinh doanh, bán hàng nông sản (chủ yếu là ngô) và nước giải khát ven Quốc lộ 2.

Lực lượng chức năng quây tôn, lắp lưới thép ven Quốc lộ 2 đoạn qua xã Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn). Ảnh: Lâm Nguyễn.
Lực lượng chức năng quây tôn, lắp lưới thép ven Quốc lộ 2 đoạn qua xã Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn). Ảnh: Lâm Nguyễn.

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân Chu Xuân Tân cho biết, sau khi giải toả, tình trạng người dân quay trở lại kinh doanh, buôn bán vẫn tái diễn. Trước tính hình đó, huyện đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị tiến hành quây tôn, lắp lưới thép B40 để ngăn chặn các trường hợp cố tình vi phạm.

Dù đến nay, các vi phạm gần như không còn tái diễn, tuy nhiên theo ông Tân, việc duy trì sẽ gặp không ít khó khăn. “Địa phương đã thành lập tổ công tác, hàng ngày đi kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp kinh doanh ven Quốc lộ 2. Tuy nhiên, khi vắng bóng lực lượng chức năng, người dân lại mang đồ ra đứng bán...” – ông Chu Xuân Tân cho hay.

Biển báo cấm bán hàng được dựng lên ven Quốc lộ 2.
Biển báo cấm bán hàng được dựng lên ven Quốc lộ 2.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp của huyện Sóc Sơn, các vi phạm dựng lều lán, mở hàng quán đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên vi phạm hành lang giao thông ven Quốc lộ 2 vẫn hết sức phức tạp. Nguyên nhân đến từ tình trạng phương tiện dừng đỗ trái phép.

Tại khu vực này, dù lực lượng chức năng đã lắp đặt biển báo cấm, nhưng thực tế ghi nhận của phóng viên cho thấy tình trạng dừng đỗ phương tiện để bắt khách dọc đường vẫn diễn ra thường xuyên. Điều này không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hành vi dừng đỗ phương tiện trái phép vẫn diễn ra thường xuyên trên Quốc lộ 2.
Hành vi dừng đỗ phương tiện trái phép vẫn diễn ra thường xuyên trên Quốc lộ 2.

Liên quan đến vấn đề này, Thiếu tá Lưu Viết Cương – Trưởng Công an xã Thanh Xuân cho biết, đơn vị chỉ có chức năng giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự ven Quốc lộ 2. Đối với hành vi dừng đỗ phương tiện trái quy định, thẩm quyền trách nhiệm thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 15 (Công an TP Hà Nội).

Để bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, văn minh đô thị, nhất là trong thời gian diễn ra SEA Games 31, đề nghị UBND xã Thanh Xuân tiếp tục duy trì tổ tuần tra. Thực hiện việc giám sát và xử lý hoạt động kinh doanh, buôn bán gây mất an toàn, mỹ quan đô thị của người dân ven Quốc lộ 2.

Đặc biệt, Đội Cảnh sát giao thông số 15 cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bố trí cán bộ theo dõi, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện dừng đỗ trái phép ven tuyến đường huyết mạch đi nội đô và các tỉnh lân cận, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh trong thời gian diễn ra SEA Games 31.