Huyện Thạch Thất: Tuyên dương tập thể cá nhân điển hình ngành giáo dục năm 2021

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/11, UBND huyện Thạch Thất đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành GD&ĐT huyện năm học 2020 - 2021, nhân kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021).

Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thạch Thất Đỗ Toàn Thắng cho biết, năm học 2020 - 2021 nhiều khó khăn, thách thức bởi đại dịch Covid-19, tác động không nhỏ đến công tác giáo dục và hoạt động dạy học của các nhà trường trên địa bàn huyện. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện về công tác phòng chống dịch, ngành giáo dục địa phương đã đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn tuyệt đối cho cán bộ, giáo viên, học sinh, tổ chức dạy học trực tuyến theo chỉ đạo của Thành phố.
Phòng GD&ĐT huyện Thạch Thất đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa Thông tin huyện tuyên truyền, quán triệt khuyến cáo, phổ biến, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến 100% các trường học trong huyện.
Cùng với việc chuẩn bị đầy đủ thiết bị vật tư y tế, tiêm vaccine phòng Covid-19, hệ thống trường học trong huyện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tập trung huy động, bố trí nguồn lực, đảm bảo điều kiện tổ chức dạy học trực tuyến qua Internet cho học sinh. Bên cạnh đó, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn, tuyên truyền vận động Nhân dân, tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn có phương tiện học trực tuyến qua internet năm học 2020 – 2021. Trao tặng 9 bộ máy vi tính, 12 điện thoại thông minh, 7 tivi, 120 sim điện thoại 4G và tiền mặt hỗ trợ cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn có thiết bị, phương tiện học tập với tổng trị giá ước tính 77 triệu đồng.
Nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động giáo dục - đào tạo huyện Thạch Thất được tặng bằng khen.
“Sang năm học 2021 – 2022, thông qua chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngành giáo dục huyện Thạch Thất tham gia tích cực vào công tác hỗ trợ cộng đồng, đóng góp hỗ trợ, vận động ủng hộ cho học sinh hoàn cảnh khó khăn 249 thiết bị học trực tuyến, tổng giá trị ước tính khoảng 850 triệu đồng” - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thạch Thất Đỗ Toàn Thắng thông tin.
Cũng theo đại diện Phòng GD&ĐT huyện Thạch Thất, mặc dù năm học 2020 – 2021 với nhiều khó khăn về dịch bệnh Covid-19, nhưng hoạt động thi đua dạy tốt – học tốt trên địa bàn huyện vẫn đạt kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, huyện có 1 học sinh đạt giải Quốc gia; 190 học sinh đạt giải cấp thành phố (20 giải nhất, 35 giải nhì, 73 giải ba, 62 giải khuyến khích, tăng 28 giải so với năm học trước). Đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 tham dự thi học sinh giỏi cấp thành phố đạt 55 giải (2 giải nhất, 2 giải nhì, 16 giải ba, 35 giải khuyến khích). Một số trường đạt thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi như: THCS Thạch Thất, Hữu Bằng, Bình Phú, Đại Đồng, Dị Nậu, Thạch Hòa, Liên Quan...
Năm học 2020 – 2021, huyện có 1 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 75 lãnh đạo, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, 10 cá nhân được Bộ GD&ĐT tặng kỷ niệm chương, Bằng khen; 3 tập thể nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND TP; 10 tập thể, 3 cá nhân được UBND TP tặng bằng khen, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 36 trường nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến của UBND huyện; 1.138 cá nhân đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến, 177 cá nhân danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Trần Đình Cảnh đánh giá cao kết quả mà ngành giáo dục huyện đạt được trong năm học vừa qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng chuẩn hóa. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, sự tận tâm, tình yêu thương học trò, sự gương mẫu và sự dìu dắt của thầy cô sẽ là động lực, yếu tố hàng đầu cho học sinh phát triển cả trí tuệ, đạo đức. Đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền, cơ quan đoàn thể tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của huyện. Đối với các thầy cô giáo, người tham gia công tác quản lý giáo dục không ngừng đổi mới tư duy, kiến thức, phương pháp, áp dụng khoa học, hiện đại để nâng cao chất lượng dạy học...
“Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thế hệ thầy cô giáo đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp trồng người. Muốn nền tảng kinh tế mạnh phải có sản phẩm con người tốt và kinh tế phải mạnh thì cuộc sống Nhân dân mới sung túc, tạo nền tảng đạo đức, văn hóa ứng xử trong cộng đồng, gia đình... để làm được điều đó cần sự đóng góp quan trọng của công tác giáo dục” – ông Trần Đình Cảnh nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần