Huyện Thanh Oai chung tay chăm lo Tết cho người nghèo

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong những năm qua, công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho đối tượng gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn luôn được huyện Thanh Oai quan tâm, thể hiện bằng nhiều việc làm thiết thực.

Chiều 12/1, Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ huyện Thanh Oai phối hợp với Agribank tổ chức Chương trình trao tặng quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Những suất quà nghĩa tình

Niềm vui đến với hàng trăm hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thanh Oai khi được nhận quà Tết từ Agribank. Dịp này Agribank dành tặng 272 suất quà (mỗi suất gồm 1 túi quà và 1 triệu đồng tiền mặt) cho 272 hộ nghèo của Thanh Oai với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban tổ chức chương trình mời 10 hộ gia đình đại diện cho 272 hộ nghèo trong toàn huyện tới tham dự và nhận quà. Những suất quà còn lại sẽ được chuyển tới tận tay của các hộ nghèo trong thời gian sớm nhất.

Lãnh đạo huyện Thanh Oai và lãnh đạo Agribank trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo. Ảnh: Bình Minh
Lãnh đạo huyện Thanh Oai và lãnh đạo Agribank trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo. Ảnh: Bình Minh

Xúc động khi nhận được món quà ý nghĩa đúng dịp Tết Nguyên đán cận kề, ông Nguyễn Văn Giai (sinh năm 1945), ở thôn Văn Quán, xã Đỗ Động chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình tôi rất éo le, vợ tôi mất vì đau ốm, con dâu cũng mất bởi ung thư máu cách đây 1 năm. Hiện tôi đang ở cùng người con trai mắc bệnh tâm thần và 2 cháu nội đang tuổi ăn học. Nhờ sự quan tâm, chia sẻ của các cấp, các ngành và cộng đồng mà gia đình tôi đã phần nào vơi bớt khó khăn. Tết năm nào, gia đình cũng được nhận quà và cũng những lời ân cần thăm hỏi, tôi thấy được an ủi, ấm lòng”.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank Phạm Đức Ấn khẳng định: “Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng có ý nghĩa về tinh thần kịp thời động viên các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, thể hiện truyền thống “Tương thân tương ái” và ý thức, trách nhiệm với cộng đồng xã hội của Agribank. Mong rằng sự quan tâm và việc làm thiết thực này sẽ phần nào chia sẻ khó khăn, giúp các gia đình chính sách, hộ khó khăn đón Tết thêm vui tươi, đầm ấm cũng như tạo động lực để họ vươn lên trong cuộc sống”.

Không để bất cứ gia đình khó khăn nào không có Tết

Thông tin về hoạt động ý nghĩa trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thanh Oai Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, dịp này, 23.400 suất quà sẽ được huyện gửi tặng đến các đối tượng người có công, người nghèo, người cao tuổi, các đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 11 tỷ đồng. Trong đó, có 4.127 người có công được nhận quà Tết của Chủ tịch nước; có 4.549 người có công, 272 hộ nghèo, 3.867 người cao tuổi, 5.083 cán bộ công nhân viên, cán bộ mất sức đã nghỉ hưu… được nhận quà của UBND TP Hà Nội.

Lãnh đạo huyện Thanh Oai và lãnh đạo Agribank thăm hỏi, trao tặng quà Tết cho ông Trần Văn Vinh là đối tượng người có công ở thị trấn Kim Bài. Ảnh: Bình Minh
Lãnh đạo huyện Thanh Oai và lãnh đạo Agribank thăm hỏi, trao tặng quà Tết cho ông Trần Văn Vinh là đối tượng người có công ở thị trấn Kim Bài. Ảnh: Bình Minh

Cùng với các suất quà của Chủ tịch nước và TP, Thanh Oai đã trích ngân sách của huyện tặng quà cho gần 5.500 đối tượng người có công, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí khoảng gần 2 tỷ đồng. Theo đó, huyện đã thành lập 5 đoàn đi thăm, tặng quà và chúc tết các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

 

Huyện Thanh Oai có 17.000 người có công, trong đó gồm: 245 Mẹ Việt Nam anh hùng, 2.859 liệt sĩ, 1.126 thương binh, bệnh binh và 1.148 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Hiện, toàn huyện có 2.687 đối tượng chính sách, người có công được hưởng trợ cấp hàng tháng, 10.267 đối tượng Bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng; có 272 hộ nghèo, 1.360 hộ cận nghèo.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội của huyện và UBND các xã thị trấn cũng trích Quỹ vì người nghèo và kêu gọi các nguồn xã hội hóa để tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Hoạt động thường niên này đã đảm bảo tạo điều kiện cho tất cả đối tượng chính sách xã hội có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện được vui Xuân, đón Tết.

Lãnh đạo huyện Thanh Oai và lãnh đạo Agribank thăm hỏi, trao tặng quà Tết cho bà Hoàng Thị Phích là hộ nghèo ở thị trấn Kim Bài. Ảnh: Bình Minh
Lãnh đạo huyện Thanh Oai và lãnh đạo Agribank thăm hỏi, trao tặng quà Tết cho bà Hoàng Thị Phích là hộ nghèo ở thị trấn Kim Bài. Ảnh: Bình Minh

Theo Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan, trong những năm qua, công tác đảm bảo an sinh xã hội, các hoạt động chăm lo cho đối tượng gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn luôn được huyện quan tâm, chỉ đạo sát sao. Đặc biệt là hoạt động chăm lo Tết cho người dân đã trở thành truyền thống tốt đẹp và được huyện duy trì tích cực.

Với phương châm “Để mọi người dân trên địa bàn huyện đều có Tết an lành, sum vầy, không để bất cứ gia đình khó khăn nào không có Tết”, hằng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, huyện đều trích ngân sách và huy động các nguồn xã hội hóa để tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên kịp thời những gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn đột xuất... Cùng với thực hiện tốt việc cấp quà của Chủ tịch nước, quà của TP, Thanh Oai còn tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn.

Bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với các hộ gia đình, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan mong muốn mỗi hộ nghèo cần nêu cao ý thức nỗ lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào của địa phương. Nhân dịp này, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền và MTTQ các xã, thị trấn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn đón Xuân, vui Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần