Huyện Thanh Oai có thêm trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/9, trường Tiểu học Tân Ước (huyện Thanh Oai) long trọng tổ chức Lễ đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Trường Tiểu học Tân Ước đã được công nhận chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2013. Những năm qua, trường tiếp tục được đầu tư cải tạo tu sửa, làm mới cơ sở vật chất đủ điều kiện đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, và đã được TP công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 ngày 21/2/2022.

Cô giáo Ngô Thị Dung - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Ước cho biết, những năm qua, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường được duy trì, phát triển.

Các thầy, cô giáo tâm huyết trong công tác giáo dục học sinh, nhiệt tình, hăng say với nghề và tận tâm vì học sinh thân yêu. Những nỗ lực, cố gắng trong công tác dạy và học của thầy trò nhà trường đã góp phần làm rạng danh truyền thống nhà trường, quê hương.

Lãnh đạo huyện Thanh Oai trao bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 cho đại diện xã Tân Ước và trường Tiểu học Tân Ước.
Lãnh đạo huyện Thanh Oai trao bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 cho đại diện xã Tân Ước và trường Tiểu học Tân Ước.

Năm học 2021 - 2022, nỗ lực vượt khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cô và trò nhà trường đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Nhà trường có 171 học sinh hoàn thành xuất sắc các môn học; 141 học sinh nổi trội, tiêu biểu các môn học; 95 học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; 509 học sinh hoàn thành chương trình lớp 1- lớp 4; 18 học sinh đạt giải cấp huyện Đấu trường toán học 18... Bên cạnh đó, nhà trường có 4 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 3 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện.

Lãnh đạo huyện Thanh Oai thăm hệ thống cơ sở vật chất trường Tiểu học Tân Ước
Lãnh đạo huyện Thanh Oai thăm hệ thống cơ sở vật chất trường Tiểu học Tân Ước

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng ghi nhận sự nỗ lực của các thầy cô giáo, tập thể sư phạm nhà trường; sự quan tâm, giúp đỡ của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cha mẹ học sinh và Nhân dân để hôm nay thành quả là nhà trường đã được TP công nhận đạt Quốc gia mức độ 2.

Cơ sở vật chất nhà trường khang trang, hiện đại
Cơ sở vật chất nhà trường khang trang, hiện đại

“Ngôi trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 là điều kiện quan trọng, thuận lợi và là yếu tố tốt đảm bảo cho việc dạy và học của nhà trường; tạo động lực để các thầy cô giáo say mê, yêu nghề hơn, sáng tạo trong các hoạt động sư phạm; là điều kiện thuận lợi để đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường” - ông Bùi Văn Sáng nhấn mạnh.

Năm học 2022 - 2023, trường Tiểu học Tân Ước có 497 học sinh
Năm học 2022 - 2023, trường Tiểu học Tân Ước có 497 học sinh

Để duy trì, phát huy thành quả đạt được, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng đề nghị toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Tân Ước tiếp tục nỗ lực tận tụy, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm với nghề, với học sinh thân yêu, quyết tâm hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ.