Huyện Thanh Oai: Gần 2.000 học sinh tiểu học trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày hội giao lưu học sinh Tiểu học huyện Thanh Oai là dịp trải nghiệm lý thú, bổ ích rèn luyện cho học sinh kiến thức, sự tự tin, bồi dưỡng kỹ năng sống, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Gần 2.000 học sinh tiểu học huyện Thanh Oai trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích tại ngày hội. 
Gần 2.000 học sinh tiểu học huyện Thanh Oai trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích tại ngày hội. 

Ngày hội giao lưu học sinh Tiểu học huyện Thanh Oai diễn ra trong 2 ngày (26 và 27/4) thu hút sự tham gia của gần 2.000 học sinh cấp Tiểu học, cán bộ, giáo viên 26 trường Tiểu học và phụ huynh trên địa bàn.

Huyện Thanh Oai: Gần 2.000 học sinh tiểu học trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích - Ảnh 1
Huyện Thanh Oai: Gần 2.000 học sinh tiểu học trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích - Ảnh 2
 

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội và lãnh đạo huyện Thanh Oai trao cờ lưu niệm cho hiệu trưởng các nhà trường tại ngày hội.

Vui chơi sôi nổi, thi đấu ấn tượng

Sôi động và náo nhiệt nhất có lẽ phải kể đến những trò chơi rèn luyện thể chất là kéo co và nhảy bao bố. Các vận động viên nhí đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sức khoẻ dẻo dai và cả những kỹ năng phát huy hiệu quả hoạt động làm việc nhóm. Những giọt mồ hôi, những tràng pháo tay, tiếng reo hò của cổ động viên đã góp sức tạo nên những trận tranh tài nảy lửa.

Huyện Thanh Oai: Gần 2.000 học sinh tiểu học trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích - Ảnh 3
Huyện Thanh Oai: Gần 2.000 học sinh tiểu học trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích - Ảnh 4
 

Phần thi nhảy bao bố và kéo co.

Đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ là cuộc thi vẽ tranh trên giấy. Với từng chủ đề, những đôi bàn tay khéo léo, trí tưởng tượng thông  minh, sáng tạo, các họa sỹ nhí đã vẽ nên  những tác phẩm đẹp mắt, chất lượng.

Phần thi vẽ tranh.
Phần thi vẽ tranh.

Không kém phần hấp dẫn đó là phần thi Nghi thức đội. Các đội thi được đánh giá ngang tài ngang sức khi đều có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, từ đầu tư trang phục đến dụng cụ và nội dung phần dự thi.

Theo Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Thanh Oai Nguyễn Thị Minh Nguyện, hội thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đội viên, thiếu nhi trong toàn huyện; là môi trường giao lưu, học tập, rèn luyện tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí tập thể của các học sinh.

Phần thi Nghi thức đội.
Phần thi Nghi thức đội.

Hoạt động được mong chờ nhất là phần thi Rung chuông vàng thu hút trên 400 học sinh tham dự, được chia làm 2 vòng dành cho học sinh khối lớp 4 và lớp 5. Đây là một hoạt động ngoại khóa thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo sân chơi trí tuệ, lành mạnh, bổ ích cho học sinh.

Nhà giáo Nguyễn Thị Anh Đào – Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai chia sẻ: Ngày hội giao lưu mang đến cho các em học sinh Tiểu học những niềm vui mới, khích lệ tinh thần không ngừng nỗ lực, vươn lên trong học tập, rèn luyện.

 

Kết quả, Ban tổ chức đã trao tặng 12 giải Nhất, Nhì, Ba cho các học sinh xuất sắc tại các nội dung thi: Nghi thức đội, kéo co, nhảy bao bố, vẽ tranh; trao tặng 20 xe đạp cho những học sinh đạt giải Nhất phần thi Rung chuông vàng; trao tặng giấy khen và quà cho 50 học sinh giành giải Nhì, Ba, Khuyến khích.

Giáo dục học sinh phát triển toàn diện

Chuỗi hoạt động của ngày hội là cơ sở để cán bộ quản lí, giáo viên đánh giá được kết quả dạy các môn học và hoạt động giáo dục thể chất, giáo dục kĩ năng sống của từng đơn vị. Hiệu ứng và sức lan tỏa của ngày hội đã góp phần thúc đẩy sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của nhà trường, gia đình và xã hội trong quá trình dạy học và giáo dục học sinh phát triển toàn diện theo phương châm “Đức – Trí - Thể - Mĩ”.

Phần thi Rung chuông vàng.
Phần thi Rung chuông vàng.

Thời gian qua, với sự quan tâm, lãnh đạo sát sao Huyện uỷ, UBND huyện, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Thanh Oai đã chỉ đạo sâu sát tới các nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để học sinh được học tập, rèn luyện trong môi trường sư phạm an toàn, thân thiện.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Khánh Bình cho biết, ngày hội không chỉ là sân chơi, trải nghiệm, giao lưu kiên thức cho học sinh mà còn là môi trường để cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh, học sinh thêm phần gắn kết.

Ban tổ chức trao thưởng cho các học sinh xuất sắc.
Ban tổ chức trao thưởng cho các học sinh xuất sắc.

Ông Nguyễn Khánh Bình cũng mong muốn các em học sinh luôn nêu cao truyền thống hiếu học của quê hương Thanh Oai anh hùng, quê hương của Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Trực, ra sức thi đua học tập, rèn luyện để trở thành những người công dân tốt.

 

Thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông, cấp Tiểu học của huyện Thanh Oai đã luôn quan tâm, chú trọng phát triển năng lực học sinh. Ngày hội giao lưu học sinh Tiểu học là hoạt động ngoại khoá thiết thực, góp phần làm phong phú thêm nội dung chương trình, nâng cao chất lượng dạy và học.

Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học - Sở GD&ĐT Hà Nội Đào Tân Lý

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần