Huyện Thanh Oai: Hơn 95% cử tri đi bầu cử thêm đại biểu HĐND xã Bình Minh khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Ủy ban bầu cử huyện Thanh Oai, tính đến 17 giờ ngày 6/6, số cử tri đi bầu cử tại đơn vị bầu cử số 7 - thôn Quyếch đạt trên 95%; số cử tri đi bầu cử tại đơn vị số 9 - thôn Sinh Quả đạt trên 92%.

Ngày 6/6, đơn vị bầu cử số 7 - thôn Quếch và đơn vị bầu cử số 9 - thôn Sinh Quả thuộc xã Bình Minh, huyện Thanh Oai tiến hành bầu cử thêm đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.  

Căn cứ Hướng dẫn số 162/HD-UBBC-NV của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội và Điều 79 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, trên địa bàn huyện Thanh Oai có 2 đơn vị bầu cử thuộc xã Bình Minh phải thực hiện bầu cử thêm theo quy định.

 Cử tri đến khu vực bỏ phiếu được hướng dẫn tuần tự các bước đảm bảo đúng luật và phòng dịch Covid-19

Cụ thể 2 đơn vị gồm: Đơn vị bầu cử số 7 - thôn Quyếch được bầu 2 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 (số người trong danh sách ứng cử là 5 người; tổng số cử tri của đơn vị bầu cử số 7 là 817 cử tri) nhưng bầu cử vào ngày 23/5 thì không có ứng cử viên nào quá bán so với số phiếu hợp lệ. Còn đơn vị bầu cử số 9 – thôn Sinh Quả được bầu 2 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 (số người trong danh sách ứng cử là 3 người; tổng số cử tri của đơn vị bầu cử số 9 là 432 cử tri) nhưng bầu cử vào ngày 23/5 chỉ bầu được 1 đại biểu. Như vậy, tại đơn vị bầu cử số 7 - thôn Quyếch bầu thêm 2 đại biểu và đơn vị số 9 - thôn Sinh Quả bầu thêm 1 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

 Cử tri thôn Sinh Quả thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 9, xã Bình Minh

Theo Ủy ban bầu cử huyện Thanh Oai, tính đến 17 giờ ngày 6/6, số cử tri đi bầu cử tại đơn vị bầu cử số 7 - thôn Quyếch đạt trên 95%; số cử tri đi bầu cử tại đơn vị số 9 - thôn Sinh Quả đạt trên 92%. Tình hình an ninh trật tự đảm bảo ổn định, không có diễn biến bất thường xảy ra.

Ghi nhận tại 2 khu vực bỏ phiếu cho thấy, mọi công tác từ trang trí khánh tiết đến các điều kiện cần thiết phục vụ như: Bàn ghế, loa đài, phông bạt, điện nước… đều được trang bị đầy đủ. Đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 được các đơn vị bầu cử thực hiện nghiêm túc. Cử tri đến bầu cử đều thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch Covid-19: Đeo khẩu trang, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, giữ đúng khoảng cách 2m khi thực hiện các bước bỏ phiếu.