Huyện Thanh Trì: Hoàn thành vượt mức 20/20 chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 7/12, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị phản biện xã hội, đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và các báo cáo của UBND huyện trình tại Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì Nguyễn Huy Chương phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì Nguyễn Huy Chương phát biểu tại hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm, tại hội nghị có 8 ý kiến tham gia góp ý, phản biện vào dự thảo. Các đại biểu nhất trí cao với bản dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của UBND huyện Thanh Trì về bố cục, nội dung trình bày cũng như chỉ tiêu phấn đấu phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2024.

Các đại biểu khẳng định, năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế, chính trị ổn định, văn hóa xã hội trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh quốc phòng được đảm bảo.

Huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 20/20 chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội, cơ cấu kinh tế huyện phát triển đúng định hướng. Tổng giá trị sản xuất tăng 14%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 100% dự toán TP giao; 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có 2 xã Yên Mỹ và Đại Áng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu toàn diện (8/8 lĩnh vực tự chọn), phấn đấu trong năm 2023 hoàn thành 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, vượt chỉ tiêu kế hoạch TP giao giai đoạn 2021-2025. 2 xã Yên Mỹ và xã Đại Áng được TP công nhận là điểm du lịch; hiện 3 xã Tam Hiệp, Duyên Hà, Thanh Liệt đang được Sở Du lịch hoàn thiện quy trình đề nghị TP công nhận là điểm du lịch.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến.
Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến.

Các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, TDTT diễn ra sôi nổi, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của thành phố và huyện. An sinh phúc lợi xã hội, đặc biệt là công tác giảm hộ cận nghèo được tập trung thực hiện và đạt kết quả tốt; tỷ lệ hộ cận nghèo trên toàn huyện giảm còn 0,19%. Công tác quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai, giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, giữ vững.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì Nguyễn Huy Chương ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến phản biện của các đại biểu tại hội nghị. Các thành viên trong Ban Tư vấn đã nghiên cứu rất kỹ bản dự thảo và đóng góp nhiều ý kiến sát với thực tế, có tính khả thi cao. Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì đã tiếp thu một số tồn tại, thiếu sót để đề nghị các ngành chức năng xem xét điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện vào bản báo cáo phục vụ kỳ họp cuối năm của HĐND huyện.