Huyện Thanh Trì khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong đại hội TDTT

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chiều 9/9, UBND huyện Thanh Trì đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại huyện Thanh Trì và Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) huyện Thanh Trì lần thứ X năm 2022, TP Hà Nội.

Theo đó, các điểm thi đấu tại SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn huyện Thanh Trì và Đại hội TDTT huyện Thanh Trì lần thứ X năm 2022 đã thành công rực rỡ, được Trung ương, TP ghi nhận và đánh giá cao; tạo được ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường phát biểu tại buổi lễ
Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường cho biết: Đây là những sự kiện TDTT lớn nhất trong năm, là sự khẳng định sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân đối với phong trào TDTT, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng những vận động viên tài năng tham dự Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ X năm 2022.

Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi Covid-19, Đại hội TDTT huyện Thanh Trì lần thứ X được các cấp quan tâm chỉ đạo; các phòng, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức thành công Đại hội.

Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Trong 2 tháng bắt đầu từ tháng 6 - 8/2022, 100% các xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội đảm bảo tiến độ, kế hoạch; thực hiện đầy đủ các nội dung Đại hội; đúng quy trình, an toàn, phong phú, hấp dẫn, phù hợp với điều kiện của từng địa phươn, thu hút hơn 6.000 vận động viên tham gia tranh tài ở 5 - 8 môn thi đấu, 102 bộ giải, trong đó xã Tả Thanh Oai tổ chức được 8 môn thi đấu.

Đại hội TDTT huyện Thanh Trì lần thứ X thu hút trên 2.400 người tham gia với 12 môn thi đấu, 28 nội dung, 268 giải thưởng dành cho các đối tượng từ cấp tiểu học đến người cao tuổi. Đại hội TDTT TP đạt 64 Huy chương, toàn quốc 10 Huy chương các loại.

Lãnh đạo huyện Thanh Trì khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Lãnh đạo huyện Thanh Trì khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đối với công tác phối hợp tổ chức đăng cai thi đấu môn bóng rổ tại SEA Games 31, ngay từ đầu năm 2020, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, giám sát của HĐND, cùng với hỗ trợ của TP, UBND huyện Thanh Trì đã cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách trên 27 tỷ đồng đầu tư các điều kiện về cơ sở vật chất tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện, nơi diễn ra các nội dung thi đấu môn bóng rổ, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu quốc tế.

Lãnh đạo huyện Thanh Trì khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Lãnh đạo huyện Thanh Trì khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Bên cạnh đó, huyện tập trung cho công tác tuyên truyền, phục vụ, an ninh trật tự, văn hóa văn nghệ, đảm bảo công tác phòng chống dịch trong thời gian diễn ra sự kiện thể thao quan trọng. UBND huyện còn tổ chức hàng chục gian hàng để quảng bá sản phẩm nông nghiệp, làng nghề đặc sắc đạt chứng nhận OCOP trong các ngày diễn ra sự kiện để quảng bá hình ảnh của Thanh Trì nói riêng và Việt Nam nói chung đến du khách và bạn bè quốc tế.

Lãnh đạo huyện Thanh Trì khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Lãnh đạo huyện Thanh Trì khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường, các sự kiện này được Trung ương, TP ghi nhận và đánh giá cao, tạo ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. UBND huyện Thanh Trì và cá nhân Phó Chủ tịch UBND huyện được đề xuất Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 4 tập thể và 11 cá nhân được đề nghị UBND TP tặng Bằng khen.

Lãnh đạo huyện Thanh Trì khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Lãnh đạo huyện Thanh Trì khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại hội nghị, UBND huyện Thanh Trì đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hai sự kiện TDTT lớn nhất trong năm trên địa bàn huyện.  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần