Huyện Thanh Trì không tổ chức lễ hội vì mục đích thương mại

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngay sau Tết Nguyên đán 2023, trên địa bàn huyện Thanh Trì đã có khá nhiều lễ hội truyền thống được tổ chức. Tuy nhiên, do làm tốt công tác tổ chức, quản lý, đến thời điểm này, các lễ hội trên địa bàn huyện đều diễn ra tốt đẹp; phù hợp với phong tục, tập quán của Nhân dân.

Lễ hội làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2019.
Lễ hội làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2019.

Nhiều di tích được quan tâm tu bổ

Theo thống kê của Phòng Văn hóa và Thông tin (VHTT) huyện Thanh Trì, trên địa bàn huyện hiện có 154 di tích, bao gồm: 52 chùa, 49 đình, 13 đền, 2 văn chỉ, 6 miếu, 1 điện thờ, 1 lăng mộ và 22 từ đường, nhà thờ các dòng họ; 2 làng khoa bảng. Trong số đó, có 64 di tích đã được xếp hạng cấp Quốc gia, 23 di tích xếp hạng cấp TP, còn lại 67 di tích chưa xếp hạng. Đặc biệt, một số di tích thờ các danh nhân lớn của đất nước như: Tiên triết Chu Văn An, danh nhân Nguyễn Như Đổ, Ngô Thì Nhậm…

Thời gian qua, công tác quản lý di tích được thực hiện đảm bảo theo quy định. Năm 2022 và đầu năm 2023, Phòng VHTT phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Quản lý Đô thị đã tham mưu UBND huyện hoàn thiện hồ sơ tu bổ di tích, đồng thời phê duyệt giao UBND các xã triển khai thi công các dự án tu bổ gồm: Đình Đông Phù (xã Đông Mỹ); chùa Trắng (xã Hữu Hòa); đình Phú Diễn, đình Hữu Thanh Oai (xã Hữu Hòa); chùa Quỳnh Đô (xã Vĩnh Quỳnh) với tổng kinh phí đầu tư 67 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện hỗ trợ 20 tỷ đồng, số còn lại là huy động xã hội hóa.

Màn đánh trống trong Lễ hội chiến thắng Ngọc Hồi.
Màn đánh trống trong Lễ hội chiến thắng Ngọc Hồi.

Hiện nay, huyện đang tiếp tục thực hiện quy trình xin thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật của Sở Văn hóa và Thể thao TP, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đối với 6 dic tích trên địa bàn huyện, bao gồm: Chùa Yên Ngưu (xã Tam Hiệp), đình Đại Lan (xã Duyên Hà), chùa Nguyệt Áng (xã Đại Áng), đình Yên Mỹ (xã Yên Mỹ). Trên cơ sở thẩm định của các cấp, Phòng VHTT huyện Thanh Trì sẽ hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo về tu bổ di tích.

Các lễ hội được quản lý chặt chẽ

Theo ông Triệu Quang Xuyên – Phó trưởng Phòng VHTT huyện Thanh Trì, trên địa bàn huyện Thanh Trì hiện có 46 lễ hội. Các lễ hội chính có tổ chức lễ rước đều được tổ chức từ 3 – 5 năm/1 lần; hội lệ được tổ chức từ 1 – 2 năm/1 lần (chỉ mở cửa di tích để Nhân dân và khách thập phương tới dâng hương bái lễ, không tổ chức rước).

Ngay từ đầu năm 2023, Phòng VHTT đã tham mưu UBND huyện Thanh Trì ban hành Kế hoạch, Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Đến nay, trên địa bàn huyện Thanh Trì đã có rất nhiều lễ hội được tổ chức, như: Lễ hội chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789, (mùng 4 tháng Giêng); Lễ hội thôn Đại Lan, xã Duyên Hà (mùng 6 tháng Giêng); Lễ hội xã Vạn Phúc (mùng 6 tháng Giêng); Lễ hội làng Triều Khúc, làng Yên Xá, xã Tân Triều (mùng 9 tháng Giêng); Lễ hội truyền thống đình Hoa Xá – Minh Ngự Lâu, xã Tả Thanh Oai (14 – 15 tháng Giêng); Lễ hội truyền thống xã Hữu Hòa (14 – 15 tháng Giêng)…

Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo đã ban hành, Phòng VHTT đã phối hợp với Trung tâm VHTT&TT huyện và UBND các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh huyện và cơ sở về công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác quản lý Nhà nước về bảo tồn di tích, nơi thờ tự, lễ hội truyền thống. Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với công tác phòng chống dịch bệnh.

Múa Bồng - nét đặc sắc trong Lễ hội làng Triều Khúc, xã Tân Triều.
Múa Bồng - nét đặc sắc trong Lễ hội làng Triều Khúc, xã Tân Triều.

Bên cạnh đó, tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Huyện cũng xác định không tổ chức lễ hội vì mục đích thương mại, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh; không có lễ hội với nội dung phản cảm, kích động bạo lực gây bức xúc dư luận xã hội.

Trước khi các lễ hội được diễn ra, Phòng VHTT huyện Thanh Trì chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là nơi có tổ chức lễ hội bố trí, sắp xếp khu dịch vụ đảm bảo thuận tiện, đảm bảo an toàn giao thông, niêm yết giá, bán đúng giá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Cùng với đó, chỉ đạo Ban quản lý di tích, Ban tổ chức lễ hội có phương án quản lý hòm công đức; sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và đúng mục đích. Không đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích. Đồng thời, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại các di tích, khu vực tổ chức lễ hội trên địa bàn…

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần