Huyện Thường Tín đối thoại với 18 gia đình làm rõ việc GPMB xây dựng Vườn hoa Nguyễn Du
Kinhtedothi - Để thực hiện theo quy định trong công tác GPMB khi triển khai dự án, UBND huyện Thường Tín và UBND thị trấn đã tổ đối thoại với 18 gia đình có đất nông nghiệp nằm trong dự án xây dựng Vườn hoa Nguyễn Du.

Đề nghị không phù hợp với thực tiễn
Ngày 17/3, Báo Kinh tế & Đô thị có bài “Huyện Thường Tín quyết tâm hoàn thành dự án xây dựng Vườn hoa Nguyễn Du” phản ánh việc sau 7 năm khởi công dự án nhưng đến nay nhiều hạng mục của công trình này vẫn dang dở vì chưa giải phóng xong mặt bằng…
Thông tin thêm về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết, để thực hiện theo quy định trong công tác GPMB khi triển khai dự án, chiều 9/4, UBND huyện và UBND thị trấn Thường Tín tổ chức đối thoại với 18 gia đình có 1.849,5m2 đất nông nghiệp (hộ ít hơn 50m2, hộ nhiều hơn 150m2) nằm trong dự án xây dựng Vườn hoa Nguyễn Du.
Tại buổi đối thoại, đại diện các hộ gia đình đã cùng nhau đưa ra quan điểm mong muốn UBND huyện và UBND thị trấn đổi đất nông nghiệp của các gia đình chuyển sang vị trí khác để canh tác sản xuất. Các hộ gia đình cũng không nhận bồi thường, hỗ trợ tiền khi huyện Thường Tín tiếp tục triển khai GPMB thực hiện dự án.
Việc chưa phối hợp trong công tác GPMB của 18 hộ gia đình còn lại ở thị trấn Thường Tín có 1.849,5m2 đất nông nghiệp nằm trong phạm vi thực hiện dự án đã và đang gây ảnh hưởng làm chậm tiến độ thi công các hạng mục công trình khiến người dân và cán bộ địa phương bức xúc. Do chưa thực hiện xong GPMB để chủ đầu tư và nhà thầu thi công dự án, vì vậy ngày 28/3/2025, UBND huyện Thường Tín đã ra quyết định số 1291/QĐ-UBND cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 18 hộ gia đình không chấp hành kiểm đếm bắt buộc sẽ tiến hành vào ngày 15/4.
Tiếp đó, ngày 18/4, huyện sẽ thực hiện bước công khai phương án chi trả, bồi thường, hỗ trợ GPMB theo quy định đối với 18 hộ gia đình theo quy định. Trường hợp các hộ gia đình không phối hợp, UBND huyện Thường Tín sẽ xây dựng phương án, lập kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định trong tháng 5/2025.
Như trước đó Báo Kinh tế & Đô thị đã phản ánh từ việc thể theo đề nghị của người dân và cán bộ địa phương, để gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa lịch sử, nên ngày 19/10/2018, UBND huyện Thường Tín ra quyết định 3661/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Vườn hoa Nguyễn Du (giai đoạn 1) ở trung tâm Thị trấn Thường Tín.

Qua đó, ngày 31/10/2018, UBND huyện Thường Tín ban hành quyết định 3865/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án được thi công trên khu đất gần 12.000m2 gồm hạng mục: Đường dạo, đài phun nước, bồn hoa, cây xanh thảm cỏ, mặt nước cảnh quan, kè đá, tường rào nghĩa trang, hệ thống rãnh thoát nước, điện chiếu sáng.
Sau đó dự án được triển khai các hạng mục nêu trên nhưng còn dở dang rồi bỏ mặc nhiều năm qua khiến nhiều hạng mục công trình ở giai đoạn 1 do UBND Thị trấn Thường Tín làm chủ đầu tư bị xuống cấp. Do vậy, UBND huyện phải điều chuyển chủ đầu tư thực hiện dự án ở giai đoạn 2 cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.
Dự án tạo điểm nhấn cho khu vực
Để dự án sớm được triển khai, ngày 9/8/2023, UBND huyện Thường Tín ra Quyết định 4655/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Vườn hoa Nguyễn Du (giai đoạn 2) gồm hạng mục như: Cầu kiều, hàng rào nghĩa trang, kè đá, trồng cây xanh thảm cỏ, điện chiếu sáng…với gần 15 tỷ đồng thi công 270 ngày.
Dự án hoàn thành sẽ tạo điểm nhấn cho khu vực, phát triển, mở rộng không gian sinh hoạt công cộng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, luyện tập thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. Vườn hoa Nguyễn Du có vị trí nằm tại trung tâm thị trấn Thường tín và giáp với các cơ quan trụ sở hành chính của huyện.
Đây là dự án có kết nối với những dự án Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đang được giao nhiệm vụ thực hiện, như: Dự án xây dựng trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Thường Tín; đường Nguyễn Trãi; khu Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện cùng với trụ sở các cơ quan được xây dựng thời gian này. Cho đến nay, nhiều dự án đã hoàn thành.
Qua tìm hiểu được biết, trong những năm gần đây lãnh đạo UBND huyện Thường Tín đã quyết liệt vào cuộc chỉ đạo các cơ quan quyết tâm hoàn thành GPMB hàng loạt dự án lớn có nhiều vướng mắc tồn tại hàng chục năm qua làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội. Đến thời điểm này, dự án xây dựng Vườn hoa Nguyễn Du cũng bắt đầu được khởi động trở lại.

Hiện nay dự án Vườn hoa Nguyễn Du tại thị trấn Thường Tín mới có hạng mục cầu kiều được cơ bản hoàn thành
Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết, đến nay, sau 3 đợt triển khai GPMB, Trung tâm phát triển quỹ đất cùng Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị huyện đã bàn giao được hơn 10.000m2 đất nhưng đan xen nên chưa thể triển khai để khớp nối được các hạng mục của dự án được. Do đó nhà thầu mới chỉ thi công được hạng mục cầu kiều.
Hiện nay, một số vị trí đã có phương án đền bù hỗ trợ nhưng vẫn còn 18 gia đình có 1.849,5m2 đất nông nghiệp (trong đó hộ ít hơn 50m2, hộ gia đình nhiều hơn 150m2) nằm trong phạm vi dự án chưa chịu nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB theo quy định. Các cơ quan chuyên môn của huyện Thường Tín đang tiếp tục xây dựng phương án quyết tâm GPMB.
Do 18 gia đình còn lại không chịu phối hợp trong công tác kiểm đếm khiến ngày 11/3/2025, UBND huyện Thường Tín đã ra Quyết định 982/QĐ-UBND kiểm đếm bắt buộc toàn bộ tài sản, hoa màu cùng 1.849,5m2 đất nông nghiệp của các hộ gia đình. Qua đó làm cơ sở pháp lý để UBND huyện và UBND thị trấn Thường tín triển khai các bước giải quyết tiếp theo theo quy định.
Đến nay, dự án được xác định bị chậm tiến độ và đã được gia hạn nhiều lần vì chủ đầu tư chưa bố trí bàn giao đủ diện tích mặt bằng cho nhà thầu thi công. Hiện nay nhiều hạng mục công trình của dự án chưa thể khớp nối được với nhau. Việc gây khó khăn trong công tác GPMB dự án Vườn hoa Nguyễn Du đang gây bức xúc cho người dân địa phương.
“Với quyết tâm không để dự án bị chậm hơn nữa, do vậy quan điểm của Thường trực Huyện ủy cũng như lãnh đạo UBND huyện, trường hợp 18 gia đình vẫn không phối hợp trong công tác GPMB thì UBND huyện sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dựa án theo quy định của pháp luật…” - Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng khẳng định.

Chìa khóa thành công trong giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 tại huyện Thường Tín
Kinhtedothi - Giải quyết khối lượng công việc lớn và phức tạp, nhưng huyện Thường Tín đã hoàn thành công tác thu hồi đất, GPMB dự án xây dựng đường vành đai 4 từ rất sớm. Chìa khóa của thành tích này nằm ở sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ đó mang đến đồng thuận của người dân.

Sắp đấu giá 41 thửa đất ở huyện Thường Tín với mức giá khởi điểm 10,6 triệu đồng/m2
Kinhtedothi - Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 Quốc gia vừa ra thông báo đấu giá QSD đối với 37 thửa đất thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá tại xã Vạn Điểm (nay là xã Vạn Nhất) và 4 thửa tại vị trí X1, thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

Huyện Thường Tín chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động
Kinhtedothi - Cùng với việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của tổ chức Công đoàn, quý I/2025, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho các Công đoàn cơ sở.