Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Huyện Thường Tín: Niềm vui mới ở “xã điểm” xây dựng nông thôn mới Nhị Khê

Kinhtedothi - Năm 2010, xã Nhị Khê (huyện Thường Tín) được TP Hà Nội lựa chọn là một trong 15 địa phương thực hiện điểm Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau nhiều năm nỗ lực, địa phương đã đạt được một bước tiến dài.

Nông thôn mới “không có điểm dừng”

Nhắc đến xã Nhị Khê, nhiều người nhớ đến mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống hiếu học, là quê hương của danh nhân văn hoá thế giới - Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi. Nơi đây cũng rất nổi tiếng với món bánh dầy mang thương hiệu Quán Gánh từ lâu đời.

Đến nay, nhiều người dân xã Nhị Khê có thể cảm thấy tự hào, vì địa phương là xã đầu tiên của huyện Thường Tín đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Còn nhớ gần 15 năm trước, Nhị Khê là một trong 15 xã được TP Hà Nội lựa chọn làm điểm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đường giao thông nông thôn tại xã Nhị Khê (huyện Thường Tín).

Nhớ lại giai đoạn trước, Chủ tịch UBND xã Nhị Khê Lê Văn Tạo cho biết, sau khi được lựa chọn làm xã điểm, địa phương đã tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của TP Hà Nội và huyện Thường Tín, huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện và nâng cao 19 tiêu chí.

Năm 2013, Nhị Khê được UBND TP Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Nhưng không dừng lại ở đó, cả hệ thống chính trị tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ chính trị quan trọng của nhiệm kỳ 2015 - 2020, từ đó tập trung đầu tư. Thành quả là năm 2020, xã Nhị Khê tiếp tục được TP Hà Nội công nhận về đích nông thôn mới nâng cao.

Với định hướng “xây dựng nông thôn mới không có điểm dừng”, Đảng uỷ xã đã ban hành Nghị quyết, huy động sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. HĐND xã tăng cường công tác thể chế hoá. UBND xã tranh thủ nguồn lực hỗ trợ để nâng cấp các tiêu chí theo hướng kiểu mẫu.

Đủ điều kiện về đích kiểu mẫu

Trong những ngày đầu tháng 3/2024, có dịp về thăm xã Nhị Khê, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước những đổi thay của vùng đất quê hương danh nhân Nguyễn Trãi. Hệ thống điện - đường - trường - trạm được đầu tư nâng cấp đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, sản xuất của người dân.

Đáng chú ý, thành quả của xã Nhị Khê nhận được sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Theo Trưởng thôn Thượng Đình (xã Nhị Khê) Nguyễn Viết Hoan, bà con Nhân dân địa phương hết sức phấn khởi với thành quả đạt được. Nhờ xây dựng nông thôn mới, đời sống của người dân ngày một thay đổi theo hướng tích cực.

Nghề mộc truyền thống giúp cải thiện đời sống của người dân xã Nhị Khê.

Đóng góp của Nhân dân xã Nhị Khê còn thể hiện qua nguồn lực hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Theo tính toán, từ năm 2012 đến nay, đóng góp của người dân địa phương đạt gần 28 tỷ đồng, chiếm hơn 8% tổng nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới mà xã huy động được.

Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Ngọ Văn Ngôn cho biết, vừa qua, Đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Nhị Khê. Dù vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục tập trung hoàn thiện, tuy nhiên, 100% thành viên Đoàn thẩm định TP Hà Nội đồng ý xã Nhị Khê đủ điều kiện trình UBND TP Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên 3 lĩnh vực gồm: y tế, văn hoá và giáo dục.

Kết quả trên không chỉ phản ánh những thay đổi tích cực, toàn diện của xã Nhị Khê, mà còn đưa địa phương này trở thành xã đầu tiên của huyện Thường Tín đủ điều kiện về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để xã Nhị Khê tiếp tục có được những bước tiến tiếp theo trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, tiến tới mục tiêu đạt chuẩn kiểu mẫu toàn diện.

 

"Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín đã chỉ đạo xã Nhị Khê lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với 90% tổng số hộ trong toàn xã về kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả cho thấy, các câu hỏi đều nhận được sự đồng tình của trên 97% tổng số hộ được hỏi; trong đó riêng câu hỏi số 9 (ông/bà có đồng tình với kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Nhị Khê hay không?), tỷ lệ hộ dân đồng tình đạt 99,84%” - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín Lê Tuấn Dũng.

Hà Nội: Xây dựng nông thôn mới “không có điểm dừng”

Hà Nội: Xây dựng nông thôn mới “không có điểm dừng”

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

06 May, 06:06 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 864/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương tại các Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

05 May, 11:44 AM

Kinhtedothi - Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho cây trồng đang là biện pháp được nông dân Lý Sơn sử dụng, vừa giảm chi phí nhân công vừa tiết kiệm nguồn nước và góp phần nâng cao hiệu quả chống hạn cho cây trồng vào mùa khô trên đất đảo.

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

03 May, 05:21 AM

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội được biết đến là “cái nôi” của 1.350 làng nghề, làng có nghề truyền thống. Đây cũng là lợi thế rất lớn của TP trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm làng nghề.

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Những năm qua, Hà Nội tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vị thế “lá cờ đầu” của cả nước trong xây dựng nông thôn mới; qua đó tiến gần việc hoàn thành các mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ