Huyện Thường Tín phát động chương trình “Chung tay hành động đẩy lùi dịch Covid-19” được gần 4 tỷ đồng

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuối tháng 6 vừa qua, UBND huyện Thường Tín đã tổ chức chương trình “Chung tay hành động đẩy lùi dịch Covid-19”. Đồng hành cùng chương trình có hàng trăm doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cơ quan và người dân địa phương tham gia.

 Các đại biểu ủng hộ cho chương trình phòng, chống Covid-19.
Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản cho biết, chỉ trong một thời gian ngắn, đến nay UBND huyện đã huy động ủng hộ quỹ vaccine phòng Covid-19 được gần 4 tỷ đồng. Cùng với đó, toàn huyện đã tiêm phòng vaccine Covid-19 cho 5.930 người. Mục đích của chương trình ủng hộ này là vì sức khỏe của Nhân dân, nhằm đẩy lùi dịch bệnh, các lực lượng y, bác sĩ, quân đội, công an và đội ngũ y tế dự phòng ở cơ sở đã rất vất vả ngày đêm, thầm lặng hy sinh hạnh phúc, lợi ích cá nhân, kiên cường chung sức ở tuyến đầu chống dịch.
 UBND huyện Thường Tín tiếp nhận sự ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm
Tuy nhiên, cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 còn dài, còn nhiều khó khăn, vất vả và thách thức, ông Bùi Công Thản kêu gọi các cơ quan ban ngành, khối trường học, doanh nghiệp, đơn vị, Nhân dân trên địa bàn huyện Thường Tín sẻ chia yêu thương, cùng lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái”, chung tay ủng hộ, hỗ trợ chương trình tiêm vaccine phòng Covid-19 của TP Hà Nội, góp phần cùng cả nước quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.
Theo thông tin từ huyện Thường Tín, chương trình “Chung tay hành động đẩy lùi dịch Covid-19”, với tinh thần trách nhiệm trước cộng đồng trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, các cơ quan ban ngành, khối trường học, doanh nghiệp trên địa bàn huyện vẫn đang tiếp tục đồng hành ủng hộ bằng cả vật chất lẫn tinh thần.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần