Indonesia định chế tạo 24 tàu cao tốc có tên lửa

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo Tân Hoa xã, ngày 4/1, một quan chức cấp cao Hải quân Indonesia cho biết chính phủ nước này vừa lên kế hoạch chế tạo 24 tàu cao tốc có trang bị tên lửa dẫn đường trong thời gian từ nay đến năm 2024 nhằm giúp canh giới vùng lãnh hải rộng lớn của Indonesia.

Hãng tin Antara dẫn lời Thiếu tướng Sumartono, trợ lý phụ trách lập kế hoạch cho Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia, nói tại đảo Batam rằng cả 24 tàu sẽ hoạt động tại vùng biển phía Tây Indonesia và vùng biển Bắc Sulawesi ở phía Đông.

Hải quân Indonesia hiện sở hữu hai tàu cao tốc, KRI Clurit-641 và KRI Kujang-642, do công ty đóng tàu quốc gia PT Palindo Marine chế tạo.

PT Palindo Marine cũng đang sản xuất tàu cao tốc thứ ba được trang bị tên lửa dẫn đường và dự kiến sẽ hoàn thành thêm 6 tàu nữa vào năm 2014.

Indonesia đang phải đối mặt với các nguy cơ khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, buôn ma túy, buôn người và đánh cá trái phép./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần