Iran dùng quỹ mới được giải phóng mua hàng miễn trừng phạt

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin được lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Iran đưa ra.

Lãnh đạo Ngân hàng T.Ư Iran hôm 12/8 khẳng định, các khoản tiền của Iran bị đóng băng ở Hàn Quốc đã được giải phóng sau một thỏa thuận trao đổi tù nhân với Washington.

Số tiền mới được giải phóng theo thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Iran. Ảnh: Reuters
Số tiền mới được giải phóng theo thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Iran. Ảnh: Reuters

Mohammad Reza Farzin, người đứng đầu Ngân hàng T.Ư Iran, cho biết trong một bài viết đăng tải trên mạng xã hội rằng số tiền được giải phóng sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Iran ở Qatar.

Ông nói thêm rằng số tiền này sẽ được sử dụng để mua các mặt hàng được miễn trừ khỏi lệnh trừng phạt của Mỹ. 

Bộ Ngoại giao Iran hôm 10/8 xác nhận thỏa thuận trao đổi tù nhân với Mỹ, kết thúc hai năm đàm phán, với mỗi bên thả năm tù nhân.

Một tuyên bố lưu ý rằng Tehran đã nhận được "sự đảm bảo cần thiết" cho "cam kết của Washington về vấn đề này", đề cập đến việc giải phóng khoảng 10 tỷ USD tiền bị phong tỏa ở Hàn Quốc và Iraq.

Truyền thông quốc gia Iran dẫn lời các quan chức cho biết các tù nhân Mỹ sẽ được trả tự do khỏi Nhà tù Evin "trong khuôn khổ thỏa thuận do nước thứ ba làm trung gian" và chỉ sau khi tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Iran ở Qatar.

Theo đó, Iran có gần 7 tỷ USD gửi trong các ngân hàng Hàn Quốc bằng đồng won, nhưng do sự mất giá của đồng tiền này trong những năm gần đây, số tiền này đã giảm xuống còn 6 tỷ USD.

Ông cho biết một bên thứ ba - Qatar, đã nhất trí đổi tiền từ đồng won sang đồng euro và gửi vào 6 ngân hàng Iran ở Qatar.

Phát ngôn viên John Kirby Nhà Trắng nói rằng Mỹ sẽ có "tầm nhìn đầy đủ" về nơi số tiền được sử dụng.

Thỏa thuận này được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi quốc hội Iran thông qua dự luật đưa trường hợp các quỹ bị đóng băng ở Seoul ra trọng tài phân xử.