Iran mở rộng lệnh cấm dắt chó đi dạo nơi công cộng
Kinhtedothi - Lệnh cấm dắt chó tại nơi công cộng được chính quyền Iran tiếp tục mở rộng sang các thành phố khác do lo ngại ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng và trật tự an ninh xã hội.
Truyền thông Iran đưa tin vào ngày 8/6, chính quyền Tehran đã mở rộng lệnh cấm dắt chó đi dạo nơi công cộng ra nhiều thành phố trên cả nước.
Lệnh cấm này từng được ban hành tại Thủ đô Tehran vào năm 2019, và mới đây được mở rộng đến thành phố Ilam.Lệnh cấm hiện đã lan rộng ra ít nhất 25 thành phố, bao gồm Kermanshah, Ilam, Hamadan, Kerman, Boroujerd, Robat Karim, Lavasanat và Golestan.
Chính quyền địa phương nhiều lần áp dụng lệnh cấm chó xuất hiện ở nơi công cộng hoặc trong xe cộ nhằm hạn chế việc nuôi chó, tuy nhiên việc thực thi vẫn còn lỏng lẻo – hiện tượng dắt chó đi dạo vẫn tiếp diễn ở Tehran và các khu vực khác.

Việc dắt chó đi dạo vẫn tiếp tục dù đã có lệnh cấm. Ảnh: Iran International
Từ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, việc sở hữu và dắt chó đi dạo đã trở thành vấn đề gây tranh cãi tại Iran. Dù pháp luật không cấm hoàn toàn việc nuôi chó, nhiều học giả tôn giáo coi hành động vuốt ve hay tiếp xúc với nước dãi chó là “najis” – tức “ô uế” theo nghi lễ Hồi giáo. Một số quan chức thì xem việc nuôi chó là biểu hiện của ảnh hưởng văn hóa phương Tây.
Tờ Etemad ngày Chủ nhật dẫn lời một quan chức ở thành phố Ilam cho biết: “Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật”. Một tờ báo nhà nước của Iran cũng viết rằng các biện pháp mới nhằm “duy trì trật tự, an toàn và sức khỏe cộng đồng”.
Công tố viên thành phố Hamedan, ông Abbas Najafi, gọi việc dắt chó đi dạo là “mối đe dọa đến sức khỏe và sự yên ổn xã hội”.
Xem thêm: Nhật Bản thông qua luật cho phép bắn gấu hoang trong khu dân cư
Năm 2021, khoảng 75 nghị sĩ Iran từng lên án việc nuôi thú cưng là một “vấn đề xã hội mang tính phá hoại”, cho rằng điều này có thể “từng bước làm thay đổi lối sống Iran và Hồi giáo”.
Năm 2017, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei từng phát biểu rằng “việc nuôi chó với mục đích ngoài chăn nuôi, săn bắn hay giữ nhà là điều đáng chê trách”. Ông nhận định: “Nếu hành vi này cổ súy văn hóa và cách sống của người không đạo Hồi giáo, hay gây phiền hà tới hàng xóm, tất bị coi là điều cấm kỵ.”

Giẫm đạp kinh hoàng ở Ấn Độ khiến hàng chục người thương vong
Kinhtedothi – Cả Ấn Độ rúng động trước vụ giẫm đạp bên ngoài sân vận động M. Chinnaswamy, TP Bengaluru, khiến hàng chục người thương vong, giữa lúc người hâm mộ ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội cricket Royal Challengers Bengaluru (RCB).

Chính phủ New Zealand đề xuất luật cấm trẻ dưới 16 tuổi truy cập mạng xã hội
Kinhtedothi - Chính phủ New Zealand đang xúc tiến xây dựng dự luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi truy cập mạng xã hội, đặt mục tiêu ban hành thành luật trong nhiệm kỳ hiện tại.

Đức đẩy mạnh điều tra tình trạng quan chức nhận hối lộ từ các băng đảng ma túy
Kinhtedothi - Cảnh sát Đức đang đẩy mạnh điều tra các đường dây buôn lậu do các băng đảng ma túy châu Âu điều hành tại cảng Hamburg, đồng thời làm rõ những dấu hiệu tham nhũng trong nội bộ quan chức liên quan đến hoạt động này.