IS ráo riết "săn đầu người" qua mạng tại Đức

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang nỗ lực chiêu mộ quân binh trẻ tại Đức thông qua mạng xã hội và diễn đàn mạng.

Lực lượng IS đang “săn đầu người” trên mạng xã hội và các diễn đàn để chiêu mộ các thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 13 đến 15 tại Đức.

 
Theo người đứng đầu Cơ quan Trinh sát Đức Hans-Georg Maassen, có sự tương đồng giữa phiến quan IS và chủ nghĩa Phát xít trong việc lôi kéo và tẩy não cáo thanh thiếu niên, nhằm xây dựng lực lượng đối đầu với phụ huynh và xã hội.  
Ông Maassen dẫn trường hợp thiếu niên người Ma rốc có tên Safia S., bị cáo buộc đâm một cảnh sát tại trạm tàu ở Hanover hồi tháng 2/2016 và một bé trai người Đức gốc Iraq 12 tuổi từng có ý định phát nổ 2 thiết bị ở thị trấn Ludwigshafen, miền tây nước Đức hồi tháng 12/2016.
Khoảng 20% trong số 900 người gốc Đức đã được IS tuyển quân để chiến đấu tại Iraq và Syria là phụ nữ, một số ở độ tuổi từ 13-14.
Chính quyền Đức đang theo dõi 548 cá nhân người Hồi giáo có nguy cơ đe dọa an ninh, tuy nhiên luật pháp không cho phép bắt giữ người khi họ chưa phạm tội, theo ông Maassen.