Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Israel: Thủ tướng đương nhiệm bị truy tố tội danh tham nhũng

Kinhtedothi - Một đòn giáng mạnh khi ông Benjamin Netanyahu đang hướng tới nhiệm kỳ thứ 5 sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng tới.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Bộ trưởng Bộ tư pháp Israel hôm 28/2 thông báo, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang trong thời gian chờ xét xử các tội danh về hối lộ và vi phạm các khoản phí ủy thác phát sinh từ 3 cuộc điều tra tham nhũng riêng biệt.
Thông báo này gần với cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4 tới, đánh dấu một thời điểm kịch tính trong chính trị Israel và thách thức khả năng tái đắc cử của ông Netanyahu.
Thủ tướng Netanyahu đã nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc, tố cáo các cuộc điều tra là một cuộc "săn phù thủy" do thế lực đối lập khi sử dụng truyền thông gây áp lực.
Ông Netanyahu có quyền điều trần về bản cáo trạng sắp tới trước khi các cáo buộc chính thức được đưa ra, tuy nhiên nhiều khả năng chỉ có thể diễn ra sau cuộc bầu cử một thời gian dài. Theo luật pháp Israel, Thủ tướng chỉ bị buộc từ chức khi bị kết án và việc kết án đó được duy trì thông qua quá trình kháng cáo, có thể mất nhiều năm.
Bên cạnh đó, phu nhân Thủ tướng Israel cũng đang đối mặt với cáo buộc tham nhũng. Bà Sara Netanyahu bị buộc tội vào mùa hè năm ngoái sau một cuộc điều tra về nghi ngờ lạm dụng tiền thuế của người dân tại phủ Thủ tướng giữa năm 2009 và 2013. Bà bị buộc tội sử dụng tiền nhà nước không phù hợp để trả cho các bữa ăn giá 100.000 USD, đồng thời chi hàng ngàn USD cho các đầu bếp tư nhân. Phiên tòa của phu nhân ông Netanyahu đã mở vào tháng 10 và chưa rõ khi nào có thể kết thúc.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phát huy vai trò của các ngân hàng thương mại trong thực hiện Nghị quyết 68

Phát huy vai trò của các ngân hàng thương mại trong thực hiện Nghị quyết 68

27 Jun, 08:20 PM

Kinhtedothi - Nghị quyết 68 đã tạo ra cú hích lớn, nhưng để đi vào cuộc sống, cần sự phối hợp đồng bộ giữa Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chính bản thân doanh nghiệp (DN). Khi hệ thống ngân hàng thay đổi phương thức tiếp cận vốn, khi DN chủ động minh bạch và quản trị hiệu quả, mục tiêu đưa kinh tế tư nhân thành động lực phát triển bền vững sẽ khả thi hơn bao giờ hết.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ