Ít nhất 95% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - TP Hà Nội đã đặt ra yêu cầu giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và đảm bảo ít nhất 95% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát triển…

Để bảo đảm cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh để tất cả trẻ em đều được bảo vệ, trong đó, ưu tiên nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nhóm trẻ em có nguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.  UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, 100% các quận, huyện, thị xã xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em năm 2015 trên địa bàn.

TP đã đặt ra yêu cầu giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và đảm bảo ít nhất 95% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát triển…

 Để thực hiện những chỉ tiêu trên, UBND thành phố yêu cầu, tập trung cho công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật, chính sách liên quan đến trẻ em. Cùng với đó là công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em nói chung, các kiến thức về kỹ năng sống, phòng, chống xâm hại, lạm dụng cho trẻ em, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ và cộng đồng.

 
Trẻ em khuyết tật trong các trường đặc biệt và mái ấm tình thương nhận quà Trung thu.
Trẻ em khuyết tật trong các trường đặc biệt và mái ấm tình thương nhận quà Trung thu.
Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trường học, tổ chức các diễn đàn, sinh hoạt câu lạc bộ. Truyền thông qua các kênh như: Tạp chí Gia đình và Trẻ em, Báo Hànộimới…, sản xuất phóng sự chuyên mục bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên truyền hình, hệ thống phát thanh xã, phường, thị trấn, in ấn phát hành tài liệu, thông điệp và sản phẩm truyền thông phù hợp với từng đối tượng, địa bàn…

Đối với cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp thành phố, quận, huyện, thị xã tập huấn bồi dưỡng các văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến trẻ em; bộ chỉ tiêu về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bộ chỉ tiêu, chỉ số đánh giá Chương trình Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2020.

 Tượng tự, với cán bộ cấp xã, phường, thị trấn và cộng tác viên, tình nguyên viên tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tập huấn bồi dưỡng các văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến việc thực hiện các quyền trẻ em; công tác báo cáo và thu thập số liệu, đánh giá Chương trình Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015; phòng chống xâm hại, lạm dụng trẻ em; quản lý, can thiệp trợ giúp các nhóm trẻ em hoàn cảnh đặc biệt.

Hiện nay,  trên địa bàn Thành phố Hà Nội có khoảng 1,7 triệu trẻ em, trong đó, có hơn 13.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hơn 53.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong những năm qua (từ năm 2009 – 2014), Thành phố Hà Nội luôn nhận đước sự quan tâm, đóng góp tích cực của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm dành cho Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Thành phố. Thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em, Thành phố Hà Nội đã tổ chức, phối hợp triển khai hỗ trợ cho trên 70 ngàn lượt trẻ em với tổng kinh phí hơn 32 tỷ đồng thông qua các chương trình và các hoạt động thiết thực như: Phẫu thuật cho 229 cháu bị bệnh Tim bẩm sinh, 276 cháu bị các bệnh về mắt, 273 cháu bị sứt môi hở hàm ếch, cấp 140 xe lăn, đỡ đầu 50 cháu, tặng thiết bị vui chơi cho 31 nhà trẻ, tặng 1.200 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt ...