Italia: Thêm một vụ động đất gần nơi bị tàn phá cách đây 3 ngày

Lan Hương (Theo The Guardian)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một vụ động đất có cường độ 6,6 độ Richter đã xảy ra ở miền Trung Italia, chỉ vài ngày sau khi 2 vụ động đất vừa tấn công quốc gia này.

Cục Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, tâm trận động đất ở khu vực 68 km về phía đông - đông nam của TP Perugia, miền Trung Italia. Thủ đô Rome ở phía Tây Italia cũng cảm nhận được cơn địa chấn. Một số hệ thống tàu điện đã phải ngừng hoạt động vì lý do an toàn.
 Một nhà thờ bị phá hủy trong vụ động đất.
Vụ động đất xảy ra sau nhiều lần quốc gia này bị các cơn địa chấn tấn công, bao gồm trận động đất Amatrice trong tháng 8, khiến hơn 250 người thiệt mạng.
Trước đó, hôm 26/10, miền Trung Italia cũng đã phải hứng chịu trận động đất kép.
Thánh Đường Thánh Benedict đã bị phá hủy trong vụ động đất. Ông Aleandro Petrucci - Thị trưởng Arquata del Tronto cho biết, các ngôi nhà đều đã đổ. Hiện cơ quan chức năng đang tìm kiếm và cứu những người dân bị kẹt trong đống đổ nát nhưng vẫn chưa có thông chi tiết về số người thương vong.
 
 
.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần