Quảng Ngãi:
Kết nối Măng Đen - Sa Huỳnh mở ra tuyến du lịch sinh thái, văn hóa liên tỉnh
Kinhtedothi - Phát huy thế mạnh từ biển và di sản văn hóa Sa Huỳnh, kết hợp với tiềm năng sinh thái - nghỉ dưỡng của Măng Đen sẽ tạo nên tuyến du lịch liên tỉnh đa dạng của Quảng Ngãi, vừa mang đậm dấu ấn lịch sử - văn hóa, vừa hấp dẫn ở yếu tố thiên nhiên, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.
Sa Huỳnh là địa danh nổi tiếng của Quảng Ngãi. Vùng đất này sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch phong phú cả về tự nhiên lẫn nhân văn. Trên bản đồ du lịch biển, Sa Huỳnh nổi bật với những bãi tắm đẹp như Sa Huỳnh, Châu Me, cùng đầm An Khê làng Gò Cỏ nguyên sơ, cuốn hút du khách thích trải nghiệm bình dị.
Một góc đầm An Khê.
Đặc biệt, nơi đây gắn liền với nền văn hóa Sa Huỳnh, di sản có niên đại trên 2.500 năm, được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt vào cuối năm 2022. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ không chỉ là niềm vinh dự của Quảng Ngãi mà còn là kết quả của nhiều năm nỗ lực nghiên cứu, sưu tầm của giới khảo cổ và cộng đồng địa phương.
Sa Huỳnh cũng được biết đến với những lễ hội dân gian đậm bản sắc: Lễ ra quân đánh bắt hải sản, Lễ cầu ngư, hát bả trạo, hát sắc bùa… Bên cạnh đó là các món ăn mang hồn cốt miền biển, tạo nên sức hút riêng cho du lịch cộng đồng nơi đây.
Theo Bí thư Đảng ủy phường Sa Huỳnh Võ Thanh Hùng, giai đoạn 2025-2030, phường xác định phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm. Trọng tâm là bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa Sa Huỳnh; phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với biển, di tích và lễ hội; đồng thời xây dựng thương hiệu cho những địa danh như làng Gò Cỏ, Hang Én, Châu Me.
Du khách tắm biển ở làng Gò Cỏ.
“Hiện địa phương có 2 hợp tác xã du lịch cộng đồng hoạt động hiệu quả, góp phần quảng bá hình ảnh Sa Huỳnh. Tuy nhiên, hạ tầng kết nối, dịch vụ lưu trú và sản phẩm đặc trưng vẫn còn hạn chế. Thời gian tới, phường sẽ tập trung đầu tư hạ tầng, khôi phục nghề truyền thống, phát triển sản phẩm OCOP, liên kết tour tuyến để hình thành chuỗi giá trị bền vững”- ông Hùng cho biết.
Một trong số hợp tác xã du lịch cộng đồng nói trên là Hợp tác xã Du lịch cộng đồng làng Gò Cỏ. Ngôi làng này chỉ có 83 hộ dân nằm dọc theo núi đá ven biển, với diện tích khoảng 105 ha. Làng vẫn giữ được nét đặc trưng của làng cổ xưa với con đường đá nhỏ, quanh co, những ruộng bậc thang thấp thoáng bên cạnh bờ cát êm dịu. Ở đây, đá hiện diện tại mọi ngóc ngách cùng dân làng trải qua nhiều biến cố lịch sử.
Năm 2018, người dân làng Gò Cỏ đã tới Cù Lao Chàm (Quảng Nam cũ) học làm du lịch cộng đồng. Đến tháng 4/2019, Hợp tác xã Du lịch cộng đồng làng Gò Cỏ được thành lập và dần lớn mạnh. Đến nay, Gò Cỏ trở thành một ngôi làng được du khách nhiều nơi yêu thích.
Tại buổi làm việc mới đây với phường Sa Huỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy nhấn mạnh: du lịch Sa Huỳnh cần được nhìn nhận trong chiến lược phát triển chung của tỉnh, gắn kết với các điểm đến khác để tạo dấu ấn khác biệt. Các sở, ngành và địa phương phải rà soát lợi thế, hoạch định kế hoạch thu hút nhà đầu tư, đồng thời đẩy mạnh quảng bá hình ảnh.
Đặc biệt, ông Tuy gợi mở hướng kết nối du lịch biển - văn hóa Sa Huỳnh với khu du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng Măng Đen (xã Măng Đen).
Thác Pa Sỹ, điểm du lịch nổi tiếng ở Măng Đen.
“Kết nối Khu du lịch Măng Đen với quần thể di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh sẽ mở ra tuyến du lịch liên tỉnh đa dạng của Quảng Ngãi, vừa có sinh thái, vừa có văn hóa - lịch sử, kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu du khách”- ông Tuy nói.
Theo đó, trước mắt, chính quyền địa phương cần tập trung bảo tồn nguyên vẹn giá trị văn hóa Sa Huỳnh, nâng cấp bảo tàng, gìn giữ di tích và điểm khai quật. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải xem Sa Huỳnh là trọng tâm phát triển du lịch của tỉnh; đồng thời xây dựng câu chuyện đặc sắc để quảng bá không chỉ trong nước mà còn vươn tầm quốc tế.
Với định hướng này, Sa Huỳnh không chỉ là điểm đến độc lập mà còn là “mắt xích” trong hành trình khám phá từ núi rừng đến biển cả. Sự kết hợp giữa trải nghiệm sinh thái ở Măng Đen và di sản văn hóa - biển đảo Sa Huỳnh sẽ mang đến cho du khách một tuyến du lịch hoàn chỉnh: có thiên nhiên trong lành, có văn hóa - lịch sử đặc sắc, có cộng đồng địa phương giàu bản sắc.
Lễ hội truyền thống Ra quân đánh bắt đầu năm của ngư dân Sa Huỳnh.
Việc duy trì lễ hội truyền thống, phát triển làng nghề sinh thái, nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú và liên kết các điểm du lịch miền núi - ven biển sẽ góp phần tạo nên hành trình trọn vẹn cho du khách, khẳng định vị thế của Quảng Ngãi trên bản đồ du lịch khu vực.

Biểu dương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước ở Quảng Ngãi
Kinhtedothi - Thông qua phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2020-2025, nhiều tập thể, cá nhân ở Quảng Ngãi đã phát huy tinh thần nhiệt huyết, đổi mới sáng tạo, tạo ra những công trình, sản phẩm đạt chất lượng, có sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường.

Ngư dân Quảng Ngãi hối hả đưa tàu vào bờ tránh bão số 5
Kinhtedothi-Hàng trăm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi khẩn trương vào bến neo trú an toàn trước khi bão số 5 ảnh hưởng trực tiếp. Chính quyền và lực lượng chức năng triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó, sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn.

Vùng Cảnh sát biển 2 đồng hành với ngư dân và đồng bào dân tộc, tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi
Kinhtedothi - Trong 2 ngày (22–23/8), nhiều hoạt động ý nghĩa được Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai tại Quảng Ngãi, hướng đến hỗ trợ ngư dân và đồng bào dân tộc, tôn giáo phát triển bền vững.






