Kết phim “Độ hoa niên” khiến khán giả không hài lòng

An Nhiên/laodong.vn
Chia sẻ Zalo

Tối 13/7, nhà sản xuất phim “Độ hoa niên” mở bán sớm 8 tập cuối của phim. Tuy nhiên, khán giả không hài lòng vì kết phim khác xa nguyên tác.

 

Phim “Độ hoa niên” kết thúc với nhiều tranh cãi. Ảnh: Nhà sản xuất
Phim “Độ hoa niên” kết thúc với nhiều tranh cãi. Ảnh: Nhà sản xuất

Thời gian qua, phim “Độ hoa niên” (Trương Lăng Hách, Triệu Kim Mạch đóng chính) liên tiếp nhận về phản hồi tiêu cực liên quan đến nội dung.

Vào tối 13/7, phim mở bán sớm 8 tập cuối. Theo diễn biến phim, Lý Dung lên làm Giám quốc Trưởng công chúa (Nữ đế), làm đám cưới lần 3 với Bùi Văn Tuyên. Trong khi đó, Lý Xuyên rời khỏi Hoa Kinh, ngao du thiên hạ cùng Tần Chân Chân, Tô Dung Hoa và Thượng Quan Nhã chuẩn bị làm đám cưới.

Đáng nói, trong nguyên tác, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên có với nhau 2 người con, chia đều một người theo họ bố (Bùi Thanh Viễn), một người theo họ mẹ (Lý Hi). Ở phần "credit" cuối phim, dù nhà sản xuất cũng chạy tên của hai em bé nhưng lên phim thì mất hút, khiến khán giả không khỏi thắc mắc.

Một số khán giả hài hước cho rằng, biên kịch để nữ chính có bầu từ tập 34 đến tập 40 vẫn chưa cho đẻ, trong khi một số khác phán đoán, phim sẽ có ngoại truyện cho riêng gia đình của Lý Dung - Bùi Văn Tuyên. Lí do là vì nam phụ Tô Dung Khanh chiếm quá nhiều đất diễn, nên 2 em bé không có cơ hội xuất hiện.

Không chỉ bị chỉ trích vì kết phim “Độ hoa niên” quá ưu tiên nam phụ mà hình tượng công chúa Lý Dung bị phá hỏng, khác xa so với nguyên tác cũng là nguyên nhân khiến bộ phim bị chê.

Đơn cử như trong truyện, sau khi Lý Dung trọng sinh, quay về quá khứ và cưới Bùi Văn Tuyên lần 2 là cô không muốn hòa li (li hôn) và chỉ có chút tiếc nuối nam phụ như một vị cố nhân, vì họ cũng đã ở cạnh nhau 30 năm.

Tuy nhiên, khi lên phim, biên kịch cải biên để công chúa vấn vương nam phụ, “chân đạp 2 thuyền” (ý nói bắt cá hai tay).

Trước đó, nhân vật của nam chính Bùi Văn Tuyên ở phim cũng khiến người xem bức xúc. Lí do vì ở bản gốc, Bùi Văn Tuyên được xây dựng là người luôn dốc lòng vì sự nghiệp, nhưng khi lên phim, nhân vật này lại tập trung vào yêu đương, thậm chí không ít người cho rằng, anh còn nhờ vợ để leo cao.

Phân cảnh Bùi Văn Tuyên nghe tin được thăng chức lên Tứ phẩm bị sốc và ngất xỉu, bị chê vì xử lí không tốt, khiên cưỡng, trong khi ở bản gốc, phân cảnh này được kể hợp lí hơn, vì khi đó Bùi Văn Tuyên bị suy nhược cơ thể do trước đó làm việc nhiều nên bị thiếu ngủ, căng thẳng quá độ.

Sau đó, dù Bùi Văn Tuyên đã bắt đầu lo cho sự nghiệp, đáp trả lại nam phụ Tô Dung Khanh, tuy nhiên, sự thay đổi muộn màng này đã khiến “Độ hoa niên” mất đi một lượng khán giả đáng kể. Số đông cho rằng, nếu bám sát theo nguyên tác, đã không khiến bộ phim trở thành “bom xịt”.