Kết quả SEA Games 32 ngày 14/5: Việt Nam vượt mốc 100 HCV

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu xuất sắc trong ngày 13/5 ở nhiều môn khác nhau như: Đấu kiếm, Lặn, Aerobic... để cán mốc 100 HCV, giữ vững vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương.

Ngày 14/5, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài với nhiều nội dung chung kết và hứa hẹn mang về những tấm HCV quý giá tiếp theo như: Đấu kiếm, Arnis,  Lặn...

Mở hàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam là ở môn Aerobic khi Trần Ngọc Thúy Vi và Lê Hoàng Phong thi đấu xuất sắc nội dung đôi nam nữ đạt tổng điểm 19,233 và giành HCV. HCB thuộc về đội Thái Lan (18,717 điểm) và đội Campuchia (18,267 điểm) nhận HCĐ.

Môn Aerobic cũng mang về tấm HCV khác ở nội dung nhóm 5 người gồm: Trần Ngọc Thúy Vi, Lê Hoàng Phong, Vương Hoài Ân, Nguyễn Chế Thanh, Nguyễn Việt Anh.

Đoàn Thể thao Việt Nam vượt mốc 100 HCV tại SEA Games 32. Ảnh: Bùi Lượng
Đoàn Thể thao Việt Nam vượt mốc 100 HCV tại SEA Games 32. Ảnh: Bùi Lượng

Trong khi đó, đấu kiếm mang về 2 tấm HCV của các VĐV Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài, Bùi Thị Thu Hà Lê Minh Hằng (đồng đội nữ kiếm chém) và Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Trương Trần Nhật Minh (đồng đội nam kiếm ba cạnh).

Bộ môn Vật cũng mang về 3 tấm HCV của các VĐV Bùi Tiến Hải (vật cổ điển, 60kg nam), Nguyễn Công Mạnh (vật cổ điển, 70kg nam), Nguyễn Đình Huy (vật cổ điển, 55kg nam).

Đáng chú ý, cặp VĐV Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc đã giành Huy chương Vàng môn Bóng bàn, nội dung đôi nam nữ sau khi giành chiến thắng trước đối thủ đến từ Singapore là bộ đôi Clarance Zhe Yu Chew và Jian Zeng.

Sau 26 năm kể từ tấm Huy chương Vàng đôi nam nữ của Vũ Mạnh Cường và Ngô Thu Thủy ở SEA Games 1997, bóng bàn mới có vàng ở nội dung này. Vì vậy, các vận động viên không thể giấu niềm vui và hạnh phúc.

Tại SEA Games 32, bóng bàn Việt Nam vẫn chưa mang về bất kỳ tấm huy chương nào nên người hâm mộ cũng đặt nhiều kỳ vọng vào bộ đôi Anh Hoàng và Mai Ngọc. Và không phụ kỳ vọng, Anh Hoàng và Mai Ngọc đã mang về tấm Huy chương Vàng quý giá cho bóng bàn Việt Nam.

 

Danh sách các VĐV giành HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam tính đến 21 giờ ngày 14/5:

Aerobic: Trần Ngọc Thúy Vi, Lê Hoàng Phong (đôi nam nữ), Trần Ngọc Thúy Vi, Lê Hoàng Phong, Vương Hoài Ân, Nguyễn Chế Thanh, Nguyễn Việt Anh (nhóm 5 người).

Cử tạ: Trần Minh Trí (67kg nam).

Đấu kiếm: Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài, Bùi Thị Thu Hà, Lê Minh Hằng (đồng đội nữ kiếm chém); Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Trương Trần Nhật Minh (đồng đội nam kiếm ba cạnh).

Đua thuyền truyền thống: Bùi Thị Yến, Trần Thành Cường, Phạm Hồng Quân, Hiên Năm, Nguyễn Văn Cường, Trương Xuân Nguyên, Trần Tường Khang, Phạm Lương Tú, Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương, Ma Thị Thương, Hồ Thị Ne, Châu Đại Dương (thuyền 12 người hỗn hợp cự ly 500m).

Bóng bàn: Đinh Anh Hoàng, Trần Mai Ngọc (đôi nam nữ).

Cờ tướng: Nguyễn Quang Nhật, Đặng Cửu Tùng Lân (cờ nhanh đồng đội nam).

Judo: Nguyễn Hoàng Thành (55kg nam), Chu Đức Đạt (60kg nam).

Vật: Bùi Tiến Hải (vật cổ điển, 60kg nam), Nguyễn Công Mạnh (vật cổ điển, 70kg nam), Nguyễn Đình Huy (vật cổ điển, 55kg nam).

Teakwondo: Lý Hồng Phúc (74kg nam).

Võ gậy: Bùi Đình Quyết (60,1-65kg nam).

Lặn: Nguyễn Trần San San (vòi hơi chân vịt 800m nữ), Nguyễn Thị Thảo (chân vịt đôi 50m nữ), Nguyễn Trọng Dũng (vòi hơi chân vịt 800m nam), Vũ Đặng Nhật Nam (chân vịt đôi 400m nam), đội lặn tiếp sức 4x50m hỗn hợp nam nữ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần