Khắc phục sai phạm, Khánh Hòa thu về gần 700 tỷ đồng thất thoát
Kinhtedothi - Tính đến nay, Khánh Hòa đã thu hồi tài sản thất thoát theo Kết luận số 680-TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Kết luận số 250/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, nộp ngân sách Nhà nước gần 700 tỷ đồng.
Ngày 10/4, theo thông tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung cho việc khắc phục các sai phạm liên quan đến Kết luận số 680-TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Kết luận số 250/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ.
Qua đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã điều chỉnh, chấm dứt hiệu lực nhiều văn bản liên quan; chỉ đạo chấn chỉnh toàn diện công tác tham mưu của các sở, ngành; thành lập nhóm giúp việc có trách nhiệm thường xuyên rà soát, tham mưu việc xử lý, kiến nghị khắc phục hậu quả….

Khánh Hòa thu hồi gần 700 tỷ đồng tại các dự án sai phạm. Ảnh: Trung Nhân
Đến nay, về việc thu hồi số tiền thất thoát đã nộp ngân sách Nhà nước gần 700 tỷ đồng. Đồng thời, điều chỉnh các dự án có nội dung “đất ở không hình thành đơn vị ở với 18 dự án đã loại bỏ nội dung “đất ở không hình thành đơn vị ở" tại tất cả các văn bản pháp lý của dự án; 22 dự án đã loại bỏ nội dung “đất ở không hình thành đơn vị ở" một phần trong tổng số các văn bản pháp lý có liên quan của dự án; 13 dự án chưa được loại bỏ nội dung “đất ở không hình thành đơn vị ở" tại tất cả các văn bản pháp lý của dự án.
Ngoài ra, địa phương đã chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của 16 dự án; 16 dự án đã được điều chỉnh để tiếp tục triển khai; 6 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động 48 và 1 dự án chuyển sang đầu tư công.
Cụ thể, các dự án đã chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư gồm: Khu du lịch Suối nước nóng Trường Xuân; Trung tâm thể dục thể thao Phước Đồng; Trung tâm thương mại và chung cư Vikoda; Khu dân cư nhà vườn Phước Thượng; Khu biệt thự Quốc Anh; Nhà máy xử lý rác tại đèo Rù Rì - Nha Trang.
Khu đất số 50 Lê Hồng Phong, TP Nha Trang. Ảnh: Trung Nhân
Cùng với đó là các dự án: Khu du lịch sinh thái Đảo Trí Nguyên Resort and Spa; Khách sạn số 10,12,14 đường Thống Nhất, TP Nha Trang; Khu nhà ở Diamond Nha Trang, Khu chung cư 50 Lê Hồng Phong, TP Nha Trang; Nuôi cá ngừ thương phẩm; Khai thác đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường của Công ty CP du lịch Vân Phong; Khu du lịch cao cấp Hồ Na - Vân Phong; Khu dân cư N.V.T; Công viên Cây xanh - Thể thao giải trí Ninh Thủy; Nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy đóng tàu Cam Ranh (phần diện tích mở rộng 18 ha).
Các dự án được được điều chỉnh để tiếp tục triển khai gồm: Công viên nghĩa trang Cam Ranh; Khu du lịch nghỉ dưỡng Hồng Hà; Khu đô thị mới Phước Long; Công trình thủy điện sông Giang 1; Cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Diên Thọ; Khu thương mại và dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Oải Hương; Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và các sản phẩm từ rác; Khu dân cư Hoàng Long.
Ngoài ra còn có dự án: Khu nghỉ dưỡng Bãi Dài (Khu nghỉ dưỡng Cam Ranh Flowers); Khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort; Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi; Khu du lịch nghỉ mát, nghỉ dưỡng bãi Ông Hảo; Khai thác đá Granit của Công ty CP Thuận Đức; Công viên nghĩa trang Khánh Hòa; Khu du lịch Nha Trang Seahorse Resort & Spa và Khu du lịch cao cấp Phát Đạt.

Khánh Hòa: Động thổ Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng gần 300ha
Kinhtedothi – Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng thuộc xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh và xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa rộng gần 300ha; tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.

Một huyện ở Khánh Hòa chuyển đổi 14.372ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp
Kinhtedothi - Giai đoạn 2025-2030, huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) sẽ chuyển đổi hơn 14.372ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp gồm 432ha đất trồng lúa; 3.159ha đất trồng cây hàng năm; 7.032ha đất trồng cây lâu năm; 3.037ha đất rừng sản xuất; 19ha đất rừng phòng hộ; 595ha đất nuôi trồng thủy sản.

Khánh Hòa ghi nhận mức tăng trưởng thấp trong quý I/2025
Kinhtedothi – Quý I/2025, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Khánh Hòa tăng 6,72% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng thấp hơn so với kịch bản đề ra 10,5% và thấp hơn so với tăng trưởng GDP của cả nước (6,93%).