Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Khách du lịch “đổ bộ” chợ Hàn Đà Nẵng ngày cuối năm

Kinhtedothi- Chợ Hàn của Đà Nẵng náo nhiệt chưa từng thấy vào ngày cuối năm 2023 khi hàng ngàn khách du lịch đã đổ về tham quan, mua sắm.
Có khoảng hơn 10.000 khách du lịch đã đổ về chợ Hàn để tham quan, mua sắm trong ngày 31/12 - ngày cuối cùng của năm 2023.  Chợ Hàn được nhiều người gọi là "chợ quốc tế" bởi Đà Nẵng đưa nó trở thành chợ du lịch nên hầu như các tour đều chọn đây là một trong những điểm đến cho du khách.
Theo thành viên tổ bảo vệ, quản lý chợ Hàn, những ngày qua, khách du lịch tham quan, mua sắm tại đây rất đông. Cao điểm là từ 9h đến 15h hằng ngày. Riêng ngày cuối cùng của năm 2023, ước tính có khoảng hơn 10.000 lượt du khách đến tham quan, mua sắm tại chợ.  Khách du lịch chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản. Dù khách rất đông nhưng các tiểu thương tại chợ Hàn luôn thực hiện nghiêm cam kết bán đúng giá niêm yết, không có hiện tượng hét giá, chèn ép khách.
Theo ghi nhận, tại các gian hàng bán bánh kẹo, quà lưu niệm, trang sức ở khu vực tầng 1 của chợ luôn chật kín khách.
Theo các tiểu thương, kể từ khi TP Đà Nẵng đưa chợ Hàn trở thành chợ du lịch thì khách đến tham quan, mua sắm rất đông vì hầu như các tour đều chọn đây là điểm đến.
"Khách đông và sức mua cũng khá nên tiểu thương chúng tôi rất mừng, nhất là trong bối cản kinh tế khó khăn như hiện nay"- tiểu thương Lê Thị Hường chia sẻ.
Khu bán quần áo thu hút rất đông khách.
Khu bán giày dép cũng luôn ken kín người.
Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, trong dịp lễ Noel và kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, tổng lượng khách tham quan, du lịch đến địa phương ước đạt khoảng 261.000 lượt, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2023 (194.000 lượt). Trong đó, khách nội địa chủ yếu từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế... và ước đạt 123.000 lượt; khách quốc tế khoảng 138.000 lượt, chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Ấn Độ. 
Tổng số chuyến bay quốc tế và nội địa đến Đà Nẵng từ ngày 23/12/2023 đến ngày 1/1/2024 ước đạt 1.062 chuyến (tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó, có 559 chuyến bay nội địa và 503 chuyến bay quốc tế. 
Riêng trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, tổng số chuyến bay quốc tế và nội địa đến Đà Nẵng ước đạt 434 chuyến. Dịp này, các cơ sở lưu trú du lịch hạng 4-5 sao và tương đương ước đạt 60%, tăng 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Phố thời trang Đà Nẵng đìu hiu mùa cao điểm mua sắm

Phố thời trang Đà Nẵng đìu hiu mùa cao điểm mua sắm

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: ngành du lịch sẽ trở thành động lực chủ lực phát triển kinh tế

Cà Mau: ngành du lịch sẽ trở thành động lực chủ lực phát triển kinh tế

21 Sep, 04:08 PM

Kinhtedothi – Phát huy tiềm năng lợi thế có sẵn từ 2 tỉnh Cà Mau – Bạc Liêu trước khi sáp nhập, ngành du lịch tỉnh Cà Mau mới đang định hình, sắp xếp lại với chiến lược mới, đặt mục tiêu đến 2030 đạt danh thu hơn 14.000 tỷ đồng. Đặc biệt, đến năm 2045, ngành này sẽ trở thành động lực chủ lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Dragon Ocean Đồ Sơn - Lựa chọn Top đầu cho các sự kiện tầm cỡ

Dragon Ocean Đồ Sơn - Lựa chọn Top đầu cho các sự kiện tầm cỡ

19 Sep, 08:53 AM

Kinhtedothi - Với hạ tầng đồng bộ, không gian rộng lớn và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, cao cấp, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng – Dragon Ocean Đồ Sơn đang vươn mình trở thành tâm điểm vàng về tổ chức những sự kiện văn hoá, nghệ thuật, thể thao và giải trí quy mô lớn tại Miền Bắc.

Chùa Cổ Lễ - từ biểu tượng kiến trúc đến chứng nhân cách mạng

Chùa Cổ Lễ - từ biểu tượng kiến trúc đến chứng nhân cách mạng

18 Sep, 11:12 AM

Kinhtedothi - Chùa Cổ Lễ, còn có hiệu là “Thần Quang tự”, được xây dựng từ thế kỷ XII dưới triều vua Lý Thần Tông. Ngôi chùa gắn liền với Quốc sư Nguyễn Minh Không, vị thiền sư nổi tiếng về tài y thuật và công đức độ dân. Trải qua gần một thiên niên kỷ với nhiều lần trùng tu, mở rộng, chùa Cổ Lễ vừa lưu giữ những giá trị đặc sắc của kiến trúc Phật giáo Việt Nam, vừa mang hơi thở của thời đại.

Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp giải trí: hướng đi mới cho Sơn La

Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp giải trí: hướng đi mới cho Sơn La

18 Sep, 09:14 AM

Kinhtedothi - Nhắc đến Sơn La, nhiều người nghĩ ngay đến những thung lũng mận trắng xóa mùa hoa, đồi chè xanh ngát hay những bản làng ẩn mình trong mây núi Tây Bắc. Nhưng vài năm trở lại đây, vùng đất này không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan nguyên sơ mà còn bởi những khu nghỉ dưỡng kết hợp giải trí hiện đại, nơi du khách có thể vừa thư giãn vừa trải nghiệm nhiều hoạt động sôi động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ