Khách quốc tế đến Việt Nam vượt mốc 9 triệu lượt

Tin, ảnh: Hồng Hạnh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin từ Tổng cục Thống kê cho hay, trong 11 tháng qua, Việt Nam đã đón 9.004.039 lượt khách quốc tế, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vượt mốc 9 triệu lượt.

 Du khách quốc tế tại phố đi bộ quanh Hồ Gươm, Hà Nội. Ảnh: Hồng Hạnh.

Với kết quả ấn tượng này, ngành du lịch Việt Nam đã vượt kế hoạch đề ra cho năm 2016 là đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, ước tính trong tháng 11/2016, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 926.642 lượt, tăng 14,1% so với tháng trước và tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, khách đến theo đường hàng không đạt 768.221 lượt, chiếm 82,9%; đường biển: 16.843 lượt, chiếm 1,8%; đường bộ: 141.578 lượt, chiếm 15,3%.

Kết quả trong 11 tháng qua, Việt Nam đã đón 9.004.039 lượt khách quốc tế, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua mục tiêu ban đầu đề ra cho cả năm 2016 là 8,5 triệu lượt; các địa phương trên cả nước đã phục vụ khoảng 57,7 triệu lượt khách nội địa, trong đó có 27,1 triệu lượt khách lưu trú.

Lượng khách quốc tế đến từ hầu hết các thị trường đều tăng, trong đó đáng chú ý là Hồng Kông (tăng 72,9%), Trung Quốc (53,9%), Hàn Quốc (39,2), New Zealand (35,4%), Nga (29,1%), Thái Lan (29,0%), Italia (28,5%), Tây Ban Nha (27,7%), Hà Lan (23,5%), Anh (20,8%)…

Tính đến thời điểm này, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 368.600 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2015.