Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ của thành phố Hà Nội về quản lý đô thị tại Thượng Hải (Trung Quốc)
Kinhtedothi - Sáng 10/11/2025, lớp bồi dưỡng về công tác quản lý đô thị cho cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý của thành phố Hà Nội năm 2025 đã khai giảng tại Đại học Phúc Đán, Thượng Hải (Trung Quốc).
Dự lễ khai giảng, có GS Tô Trường Hòa - Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế và công vụ - Đại học Phúc Đán và các cán bộ phòng ban chức năng của Đại học Phúc Đán.
Đoàn học viên TP Hà Nội gồm 20 cán bộ là lãnh đạo các sở, ngành, xã phường của Thành phố.
Học viên lớp tập huấn chụp hình lưu niệm với các giáo sư Viện Quan hệ quốc tế và công vụ - Đại học Phúc Đán
Phát biểu chào mừng các học viên tại lễ khai giảng, GS Tô Trường Hòa cho biết: Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia có quan hệ hữu nghị, truyền thống, là hai nước Xã hội chủ nghĩa lớn trên thế giới. Nền Kinh tế Trung Quốc đứng thứ 2 thế giới. Kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới.
Trung Quốc và Việt Nam cùng theo con đường phát triển kinh tế gắn với an sinh. Hai nước có nhiều bài học kinh nghiệm có thể học hỏi, trao đổi. Trung Quốc cũng có nhiều cán bộ sang Việt Nam để học tập, thực tế. Những lớp bồi dưỡng sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác quản trị của hai nước.
“Tôi đã đến Hà Nội nhiều lần và cảm nhận những thay đổi từng ngày của Hà Nội. Học viện sẽ cử những giảng viên kinh nghiệm nhất để trao đổi kiến thức với các đồng chí. Việc học tập trên lớp với kết hợp với thực tế sẽ giúp các đồng chí có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu để phục vụ nhiệm vụ công tác” - GS Tô Trường Hòa khẳng định.
Thay mặt các học viên của đoàn công tác, đồng chí Đỗ Việt Hải - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, Trưởng đoàn công tác gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đại học Phúc Đán, lãnh đạo Viện Quan hệ quốc tế và công vụ đã tổ chức lễ khai giảng trang trọng và chu đáo.
Các học viên tại khuôn viên Đại học Phúc Đán
“Với yêu cầu của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đặt ra cho khóa học là bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, bồi dưỡng kiến thức tư duy phương pháp quản lý nhà nước về đô thị, phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, quản lý trật tự đô thị gắn với chuyển đổi số, các học viên nhận thức sâu sắc được tham dự lớp bồi dưỡng là cơ hội rất tốt để mỗi học viên được học tập trao đổi những vấn đề về lý luận và thực tiễn, những phương pháp, cách làm mới, mô hình hay trong quản lý đô thị của Trung Quốc, nhất là những kinh nghiệm thực tiễn của Thành phố Thượng Hải” - Đồng chí Đỗ Việt Hải khẳng định.
Tại khóa bồi dưỡng công tác quản lý đô thị lần này, các học viên sẽ được các giáo sư của Đại học Phúc Đán truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm về các nội dung chính: Quản trị chính quyền điện tử và nâng cao năng lực quản trị, quản lý của chính quyền thời đại số; xây dựng, quản lý phát triển hệ thống hạ tầng kĩ thuật bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu ở địa bàn đô thị; thúc đẩy chuyển đổi số trong hành chính công; phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn…
Tại khóa học, các học viên cũng sẽ được tham quan thực tế một số mô hình tiêu biểu của thành phố Thượng Hải trong lĩnh vực quản lý đô thị.
Trích dẫn
Đại học Phúc Đán có bề dày lịch sử 120 năm. Xếp hạng 40 thế giới, xếp thứ 5 các trường đại học tại Trung Quốc. Từ năm 1952 đến nay, Đại học Phúc Đán đã đào tạo hàng trăm nghìn du học sinh, sinh viên các nước. Hiện nay, Đại học Phúc Đán có 85 sinh viên Việt Nam theo học. Trong đó có nhiều học sinh Việt Nam giành học bổng Trung Quốc và Thượng Hải.

Hà Nội: tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quản lý đô thị, thoát nước
Kinhtedothi - Theo đại diện lãnh đạo các xã, phường, thành phố Hà Nội đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, bảo đảm các dịch vụ công ích như: duy tu hạ tầng, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước, công viên được duy trì không gián đoạn. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy vẫn còn những khó khăn, bất cập cần sớm được tháo gỡ.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đô thị
Kinhtedothi - Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, việc nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch đô thị thông qua công nghệ số không còn là xu hướng mà trở thành yêu cầu cấp thiết.

Hoàn thiện hệ thống camera giám sát: Đưa “mắt thần” vào quản lý đô thị
UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND “Rà soát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu triển khai hệ thống camera giám sát, xây dựng vị trí chung, tổng thể cho hệ thống camera của TP”.






