Khai hội chùa Hương xuân Canh Tý 2020

Vĩnh Quang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 30/1 (tức mùng 6 Tết Canh Tý), Lễ hội chùa Hương đã chính thức khai hội tại sân Thiên Trù, chùa Hương, huyện Mỹ Đức.

Mở màn lễ khai hội là màn múa tứ linh long, lân, quy, phượng tại cả 3 sân lớn chùa Thiên Trù
Ngay từ sáng sớm, hàng vạn du khách đã đổ về sân chùa Thiên Trù thuộc di tích danh thắng Hương Sơn (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) dự Lễ khai hội chùa Hương năm 2020. Đây là lễ hội truyền thống có thời gian dài nhất trong năm (từ mùng 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 Âm lịch). Đúng 9 giờ sáng cùng ngày, lễ khai hội bắt đầu.
Phát biểu tại buổi lễ khai hội, ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương 2020 đã ôn lại quá trình hình thành, phát triển cảnh sắc tự nhiên, nét đẹp văn hóa, tâm linh của chùa Hương.
“Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo TP và huyện Mỹ Đức, Lễ hội chùa Hương, di tích quốc gia đặc biệt, “nơi đất thiêng, khí thiêng” sẽ thành công tốt đẹp…” - ông Nguyễn Văn Hậu nói. 
 
Cùng với đó, Ban Tổ chức đã tập huấn Luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân, các chủ hàng kinh doanh. Tập huấn Luật Du lịch, Luật Di sản văn hóa. Hướng dẫn cho nhân dân đảm bảo công tác vệ sinh môi trường; phòng cháy, chữa cháy với phương trâm 4 tại chỗ; giữ gìn không gian lễ hội Xanh - Sạch - Đẹp.
Ngoài ra, UBND huyện Mỹ Đức đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng và nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm phục vụ du khách có mùa lễ hội chùa Hương 2020 an lạc, cát tường…
Hàng vạn người dân có mặt tham dự lễ khai hội chùa Hương 2020.
Với chủ đề “Lễ hội kỷ cương, văn minh lịch sự”, BTC Lễ hội đã tổ chức tập huấn cho hàng ngàn cán bộ và người dân phục vụ lễ hội bảo đảm an ninh trật tự như thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; Học tập hai bộ quy tắc ứng sử nơi công cộng cho nhân dân địa phương; Quy tắc ứng sử cho cán bộ, công chức, viên chức khi làm nhiệm vụ.
 

Trong niềm hân hoan đón mùa Lễ hội mới, Thượng tọa Thích Minh Hiền, Trụ trì chùa Hương đã phát biểu khai hội chùa Hương Xuân Canh Tý 2020; đồng thời dâng hương cầu Phật một năm an lạc, “Quốc thái dân an”.

Trước đó, từ đầu tháng Giêng đến nay, lượng khách đến chùa Hương đi lễ, du lịch ngày càng tăng. Theo Ban Tổ chức từ mùng 1 đến mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý lượng khách đến chùa Hương hơn 11 vạn người; riêng ngày mùng 5 lượng khách là 3,7 vạn người. Trong đó, theo tìm hiểu của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, tối 29/1, sẽ có khoảng 2.000 du khách nghỉ lại tại khu vực chùa Thiên Trù và bến Yến, chùa Hương chờ lễ khai hội chùa Hương.