Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, 980 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước sẽ bước vào ngày làm việc đầu tiên Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng.
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng.

Đại hội biểu thị quyết tâm chính trị của Tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới khát vọng vươn lên, ra sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững tâm thế đảm nhận vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Toàn cảnh Đại hội. 
Toàn cảnh Đại hội. 

Phát biểu khai mạc ngày là việc thứ nhất của Đại hội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam. Trong những ngày qua, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Đại hội Đoàn là chủ đề thu hút sự quan tâm rất lớn của nhân dân và tuổi trẻ cả nước.

Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn khóa XI Bùi Quang Huy - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội chủ trì phiên làm việc đầu tiên của Đại hội.
Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn khóa XI Bùi Quang Huy - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội chủ trì phiên làm việc đầu tiên của Đại hội.

“Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII là Đại hội của "Khát vọng – Tiên phong – Đoàn kết – Bản lĩnh – Sáng tạo". Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; thảo luận, cho ý kiến Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII. Với vinh dự và trách nhiệm trước tuổi trẻ cả nước, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung trí tuệ và sức lực, tham gia đầy đủ các công việc của Đại hội, góp phần vào thành công chung của Đại hội” – Bí thư T.Ư Đoàn nói.

Đoàn Chủ tịch. 
Đoàn Chủ tịch. 
Các đại biểu thực hiện biểu quyết tại Đại hội. 
Các đại biểu thực hiện biểu quyết tại Đại hội. 

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký; thông qua Chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 21 đồng chí.

Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI Nguyễn Minh Triết thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình tóm tắt về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình đại hội.

980 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII báo công dâng Bác. Ảnh: Tienphong.vn. 
980 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII báo công dâng Bác. Ảnh: Tienphong.vn. 

Sáng cùng ngày, trước khi bước vào phiên làm việc thứ nhất, các đại biểu báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu cũng tham quan triển lãm ảnh “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”. Triển lãm được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Các đại biểu tham quan triển lãm “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”. Ảnh: Tienphong.vn 
Các đại biểu tham quan triển lãm “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”. Ảnh: Tienphong.vn 
Các đại biểu tham gia trải nghiệm tại Bảo tàng số tuổi trẻ Việt Nam. Ảnh: Tiền Phong. 
Các đại biểu tham gia trải nghiệm tại Bảo tàng số tuổi trẻ Việt Nam. Ảnh: Tiền Phong. 

Với gần 1.000 hình ảnh, hiện vật tái hiện lịch sử hơn 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và kết quả tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027, triển lãm mang theo thông điệp khẳng định lẽ sống cao đẹp của thanh niên, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ để tham gia hiện thực hoá khát vọng dựng xây đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Triển lãm như một món quà gửi tặng Đại hội và cũng là lời tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với các thế hệ thanh niên năm xưa.

Triển lãm “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống Thanh niên” được thực hiện dựa trên sự kết hợp giữa vật liệu truyền thống là tre và ứng dụng công nghệ số. Bên cạnh triển lãm thực tế, đại hội sẽ chính thức khai mạc Bảo tàng số tuổi trẻ Việt Nam. Các đại biểu cùng đông đảo tuổi trẻ cả nước có thể tương tác, tham quan bảo tàng bằng công nghệ thực tế ảo trên không gian mạng.

Các đại biẻu Đoàn đại biểu TP Hà Nội và Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh tham dự Đại hội.
Các đại biẻu Đoàn đại biểu TP Hà Nội và Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh tham dự Đại hội.
Các đại biểu Đoàn TP Hà Nội tham dự Đại hội. 
Các đại biểu Đoàn TP Hà Nội tham dự Đại hội. 

Diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 14 - 16/12) với 5 phiên làm việc tại Hà Nội, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn và thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần