Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ quận Đống Đa năm 2023

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/6, quận Đống Đa đã khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ quận Đống Đa năm 2023.

Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố; Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định cho biết, quận có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của Thủ đô Hà Nội.

Trải qua hơn 62 năm thành lập và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang quận Đống Đa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa, cải cách hành chính, hướng về cơ sở. Tích cực, chủ động đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; luôn coi trọng giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc của Nhân dân.

Những thành tựu đạt được ngày càng củng cố thêm niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Phát huy vai trò tham mưu thực hiện của quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể MTTQ trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, là bước kiểm tra, đánh giá quyết tâm, phương án phòng thủ, khả năng bảo đảm của nền kinh tế quốc dân, trình độ chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quận trong xây dựng và tác chiến phòng thủ. Trên cơ sở đó, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quyết tâm tác chiến phòng thủ, các kế hoạch đảm bảo của quận, củng cố thế trận chiến tranh Nhân dân, nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quang cảnh lễ khai mạc.
Quang cảnh lễ khai mạc.

Để cuộc diễn tập thành công, Chủ tịch UBND quận Đống Đa đề nghị các thành phần tham gia diễn tập phải thực hiện đúng nội dung, chương trình và vận dụng sáng tạo giữa lý luận với thực tiễn. Nhận định, đánh giá, dự báo đúng tình hình, sát thực tế, phù hợp với đối tượng tác chiến. Đề xuất những chủ trương, biện pháp sát với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và thực tế của quận.

Các cơ quan, phòng, ban, đơn vị tham gia diễn tập phải chủ động phối hợp, hiệp đồng và triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng. Các lực lượng, thành phần tham gia diễn tập, phục vụ diễn tập, phát huy tốt vai trò trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định về bảo mật thông tin, quản lý chặt chẽ tài liệu, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí, trang bị, phương tiện.

Quy trình diễn tập khu vực phòng thủ quận Đống Đa năm 2023 gồm 4 giai đoạn, 8 vấn đề lý luận, 17 nội dung. Trong đó, giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào tình trạng quốc phòng. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 4 thực binh bắn chiến đấu. Giai đoạn 5 rút kinh nghiệm diễn tập.